Xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ, cảnh sát đang rà soát từng cửa hàng tìm thủ phạm

Một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại ở thành phố Torrance, cách Los Angeles 35km về phía Nam, thuộc bang California, Mỹ, khiến ít nhất một người bị thương.

Nổ súng tại bang California, thủ phạm vẫn đang lẩn trốn. (Nguồn CBS).

Theo thông tin từ ABC News, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại ở thành phố Torrance, cách Los Angeles 35km về phía Nam, thuộc bang California, Mỹ và khiến ít nhất một người bị thương vào chiều 3/6 theo giờ địa phương.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng gần 15 giờ cùng ngày tại Trung tâm thời trang Del Amo.

Hiện cảnh sát mới tìm thấy một người bị thương và chưa phát hiện thêm nạn nhân nào khác.

Trung tâm mua sắm cũng đã được sơ tán, trong khi đài NBC đưa các hình ảnh cho thấy đội phản ứng nhanh SWAT đang rà soát từng cửa hàng trong trung tâm này.

Cảnh sát miêu tả thủ phạm nổ súng hiện vẫn đang lẩn trốn và tên này độ tuổi từ 20 đến 25, đầu cạo trọc, mặc áo phông đen và quần kẻ carô.

Hiện cảnh sát mới tìm thấy một người bị thương và chưa phát hiện thêm nạn nhân nào khác. (Nguồn ABC).

NBC cũng đưa tin trường trung học Madrona, gần trung tâm mua sắm này cũng đã thông báo đóng cửa ngay sau vụ nổ súng đồng thời yêu cầu các phụ huynh tránh tới trường cho tới khi có thông báo mới.

Trước đó, vào ngày 31/5 một vụ xả súng khác tại thành phố nghỉ dưỡng Virginia Beach của bang Virginia, Mỹ đã khiến 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có một cảnh sát.

Hầu hết thủ phạm các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ là các đối tượng nam giới. Theo một báo cáo của FBI, trong số 160 vụ xả súng xảy ra ở Mỹ từ năm 2000-2013, chỉ có 6 hung thủ là nữ - khoảng 3,8%.

Thống kê tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ trong năm 2018 đã cho thấy một con số đáng báo động với 262 vụ xả súng hàng loạt thì có tổng cộng 94 vụ xả súng tại các trường học của Mỹ năm 2018, tăng 60% so với năm 2006.

Hai trong số các vụ tấn công súng học đường đẫm máu nhất trong năm nay là vụ xả súng tại trường Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland, bang Florida, khiến 17 người thiệt mạng và vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe ở bang Texas cướp đi sinh mạng của 10 người.

Thuật ngữ xả súng hàng loạt cũng được quy định rõ khi có trên 4 người chết hoặc bị thương bởi một vụ xả súng mà không bao gồm kẻ tấn công.

Theo đó, năm 2015 có 335 vụ nổ hàng loạt. Năm 2016, có 382 vụ và năm 2017 có 346 vụ, tính từ năm 2013 cho tới nay, đã có hơn 1.800 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ.

Một nghiên cứu chính thức cho thấy Mỹ đứng thứ 6 trên thế giới với số người thiệt mạng vì súng, người Mỹ đang quen dần với những bi kịch, vốn xảy ra ngày một thường xuyên hơn. 

Những vụ xả súng thường xuyên được nhắc đến trên báo chí, truyền hình đã khiến người dân không còn quá bàng hoàng.

Các nước đứng phía trên là Brazil, Mexico, Colombia, Venezuela và Guatemala.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.