Xe lao xuống vực trên đèo Hải Vân: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên Huế, theo kết quả nguyên nhân ban đầu là do xe du lịch mất thắng.
xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau
Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chiếc xe khách mang BKS: 51B-22930 gặp nạn trên đèo Hải Vân do tài xế Trương Anh Minh điều khiển.

Vị trí xe gặp nạn nằm cách chân đèo Hải Vân theo hướng về huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) khoảng 2km.

Trung tá Vũ cho biết thêm, hiện nay lực lượng chức năng đang được huy động tối đa tới hiện trường.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, vị trí xe gặp nạn là một khúc cua gấp.

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau
Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Do đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe du lịch mất thắng khi đổ đèo và lao dốc, rơi xuống vực. Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới vực khá nông, cách mặt đường chỉ khoảng 20m.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (T.T- Huế) trực tiếp có mặt hiện trường ứu cứu nạn nhân vụ tai nạn cho hay: Hiện các nạn nhân được chuyển vào Đà Nẵng cấp cứu. Các nạn nhân là sinh viên đang trên đường ra Huế thực tập.

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau
Lực lượng chức năng nỗ lực ứng cứu người bị nạn.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Đức Chân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện có 8 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế này.

Trong đó có một nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực hết mình để điều trị cho các bệnh nhân.

Như chúng tôi đã thông tin, xe khách 50 chỗ mang BKS 51B-22930 chở 22 người bị lật, rơi từ đường đèo Hải Vân xuống vực sâu xảy ra vào khoảng 13h trưa nay 8/1 tại km898 + 200, cách đỉnh đèo Hải Vân 6km về phía Bắc.

Được biết vực xảy ra tai nạn sâu khoảng 100m nhưng do có nhiều cây to rậm rạp đỡ lại nên chiếc xe chỉ rơi khoảng 20m rồi dừng lại.

Đây là xe chở đoàn sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang đi tham quan du lịch, đến địa điểm trên thì gặp tai nạn.

Trên xe lúc xảy ra tai nạn dưới vực của đèo Hải Vân trên địa phận Thừa Thiên Huế có 23 người gồm một tài xế chính, 2 tài phụ cùng 20 sinh viên.

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống đèo Hải Vân

Chiếc xe khách rơi xuống đèo Hải Vân chở nhiều sinh viên thực tập của trường Cao đẳng Kiên Giang.

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau Danh sách nạn nhân xe khách rơi xuống đèo Hải Vân

Xe khách chở 23 người, trong đó có 21 sinh viên thực tập của trường Cao đẳng Kiên Giang rơi xuống đèo Hải Vân, tỉnh ...

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau Bệnh viện Đà Nẵng nói về sức khỏe các nạn nhân xe khách rơi xuống đèo Hải Vân

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 10 nạn nhân trong xe khách rơi xuống đèo Hải Vân lúc 13h chiều 8/1. Các nạn nhân đều ...

xe lao xuong vuc tren deo hai van he lo nguyen nhan ban dau Xe khách chở 23 giảng viên, sinh viên rơi trên đèo Hải Vân: Danh tính nữ sinh tử vong

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe khách chở 23 giảng viên, sinh viên rơi xuống vực ở đèo Hải Vân là Vũ ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.