Xuất hiện nhiều vết nứt mới tại hầm Hải Vân 1

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đưa tin, thời gian gần đây các tài xế lưu thông qua hầm Hải Vân 1 (nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng) phát hiện thấy nhiều vết nứt chằng chịt trên thành hầm.

Cánh lái xe phản ánh, xuất hiện nhiều vết nứt tại hầm Hải Vân 1 thời gian gần đây.

Hầm Hải Vân có chiều dài 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Trong đó, hầm chính dài 6,28 km; rộng 10m, độ cao tĩnh không trong hầm 7,5m.

Hầm được khởi công xây dựng ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Tổng chi phí cho toàn bộ Dự án Hầm đường bộ Hải Vân là 127.357.000 USD.

Xuất hiện nhiều vết nứt mới tại hầm Hải Vân 1 - Ảnh 2.

Hầm chính Hải Vân (hầm 1) bên phải, được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2005.

Xuất hiện nhiều vết nứt mới tại hầm Hải Vân 1 - Ảnh 3.

Khi hoàn thành, hầm đã giải quyết được cơ bản tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông qua đèo Hải Vân khi chưa có hầm đường bộ.

Đáng chú ý, hồi tháng 11/2018, Ban quản lý dự án hầm Đèo Cả (trong đó có hầm Hải Vân 1) đứng trước nguy cơ phải tạm đóng cửa vì mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Đồng thời, dự án hầm Hải Vân 2 cũng bắt đầu được xúc tiến triển khai giai đoạn 2 (mở rộng hầm Hải Vân 2 - tức hầm cứu nạn hiện thời).

Được biết, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân) có tổng mức đầu tư khoảng 26.154 tỉ đồng (nguồn vốn BOT 21.106 tỉ đồng; nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ Dự án 5.048 tỉ đồng).

Xuất hiện nhiều vết nứt mới tại hầm Hải Vân 1 - Ảnh 4.

Các vết nứt mới xuất hiện tại hầm Hải Vân 1 (Ảnh cắt từ clip).

Thời gian gần đây, cánh lái xe qua hầm Hải Vân 1 cho biết, trên thành và vách hầm xuất hiện nhiều vết nứt mới, nghi do việc nổ mìn thi công hầm Hải Vân 2 tác động.

Thực tế, việc xuất hiện các vết nứt tại hầm Hải Vân không mới, từng được ghi nhận trong các năm 2017 và 2018. Hiện Ban quản lý dự án hầm Hải Vân cho biết đúng có hiện tượng trên, nên đang tiếp tục theo dõi và tìm các phương án xử lý...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.