13.000 tỉ hậu thuẫn cho tham vọng mảng năng lượng tái tạo của anh trai 'bầu' Thuỵ

Ông Nguyễn Văn Thiện, anh trai của "bầu" Thuỵ đang cho thấy tham vọng trong mảng năng lượng tái tạo, trong đó có dự án với vốn đầu tư lên tới hàng tỉ USD như cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tại Đắk Lắk.

Theo tổng hợp từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 6 và tháng 8 vừa qua, nhóm công ty con và đơn vị có liên quan tới Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đã huy động được tổng cộng 12.728 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thương vụ huy động 13.000 tỉ từ kênh trái phiếu và tham vọng của anh trai "bầu" Thuỵ - Ảnh 1.

(Nguồn: H.K tổng hợp từ HNX).

Cụ thể, vào ngày 26/8, CTCP Ea Súp 1, 2, 3 đều huy động được 1.630 tỉ đồng trái phiếu còn CTCP Ea Súp 5 phát hành 2.110 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 25/6. 

Cùng ngày 28/8, CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận, CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc đã phát hành lần lượt 2.054 tỉ và 1.234 tỉ đồng trái phiếu. 

Trước đó, vào ngày 18/8 Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk đã huy động 1.880 tỉ đồng trái phiếu còn giá trị trái phiếu Công ty TNHH Năng lượng Sơn La đã huy động là 560 tỉ đồng. 

Tham vọng mảng năng lượng tái tạo của anh trai "bầu" Thuỵ

Công ty Xuân Thiện Ninh Bình được thành lập ngày 16/12/2015 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng. Đây cũng chính là hạt nhân của nhóm các doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc công ty.

Hiện vốn điều lệ của công ty là 6.000 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thiện đang nắm 70% vốn bên cạnh bà Nguyễn Thị Hồng Nhung sở hữu 30% vốn còn lại. Trước thời điểm 22/7/2020, ông Thiện nắm 95,6% vốn của Xuân Thiện Ninh Bình.

Ông Nguyễn Xuân Thiện là anh trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ ("bầu" Thuỵ), Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Thaigroup, cựu Chủ tịch của CTCP Thaiholdings (Mã: THD) và CTCP Xuân Thành Group.

Nhóm công ty của anh trai 'bầu' Thuỵ huy động nửa tỉ USD trái phiếu trong hai tháng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thiện, anh trai "bầu" Thuỵ. (Ảnh: Xuân Thiện Group)

Bên cạnh chức vụ tại Xuân Thiện Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Thiện còn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam (Xuân Thiện Group). 

Tại Xuân Thiện Group, hiện ông Nguyễn Văn Thiện đang nắm 55% cổ phần, 45% còn lại thuộc sở hữu bởi người nhà ông Thiện gồm em trai Nguyễn Đức Thuỵ.

Xuân Thiện Group được giới thiệu là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, xi măng, xây dựng, bảo hiểm - tài chính, vận tải, khách sạn du lịch. 

Với mảng năng lượng, tập đoàn đã thực hiện đầu tư khai thác khoảng hơn 20 dự án thủy điện trong và ngoài nước. Trong đó, có 2 dự án tại Cameroon là thủy điện Yabassi và Toumbassala với tổng công suất gần 600 MW.

Những năm gần đây, Xuân Thiện Group bắt đầu cho thấy tham vọng phát triển mạnh ở mảng năng lượng tái tạo là điện mặt trời và điện gió. 

Cuối tháng 2/2020, Xuân Thiện Group đã đóng điện nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc công suất 256 MWp với vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.

Xuân Thiện Group cũng chính là chủ đầu tư cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tại Đắk Lắk có tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng với tổng công suất lên đến 2.800 MWp.

Đây là một trong những dự án điện mặt trời có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới.

Giai đoạn I của dự án với công suất 830 MWp. Giai đoạn II của dự án có công suất 1.400 MWac, đã qua thẩm định và chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng.

Tại thời điểm cuối tháng 7, theo Báo Đắk Lắk đưa tin thì 90% hạng mục công trình thuộc giai đoạn I dự án này đã được hoàn thành.

Cụm dự án dự kiến khánh thành vào ngày 15/11/2020 và sẽ chính thức phát điện, đưa vào vận hành thương mại trong quí IV/2020.

Nhóm công ty của anh trai 'bầu' Thuỵ huy động nửa tỉ USD trái phiếu trong hai tháng - Ảnh 5.

Thi công Cụm Dự án điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp tại huyện Ea Súp. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Bên cạnh đó, tập đoàn đã triển khai loạt dự án năng lượng gồm: Nhà máy sản xuất tấm pin điện mặt trời tại tỉnh Hòa Bình (công suất 360 MW/năm), nhà máy sản xuất thiết bị điện gió tại tỉnh Đắk Lắk (công suất 3.000 MW/năm) và nhà máy sản xuất thiết bị điện gió để lắp trên biển tại tỉnh Ninh Thuận (công suất 3.000 MW/năm).    

Hiệu quả hoạt động chưa rõ nét

Dù đã huy động được hàng nghìn tỉ đồng vốn đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Nhưng năng lực hấp thụ vốn và hiệu quả hoạt động của Xuân Thiện Group vẫn là dấu hỏi còn để ngỏ.

Theo thông tin chúng tôi có được, tình hình kinh doanh của công ty mẹ - Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình trong giai đoạn 2016 - 2019 công ty hoạt động khá trồi sụt. Năm 2019, công ty mẹ đạt 958 tỉ đồng doanh thu, 48 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 36% và 19% so với năm 2018.

Dù doanh thu lên tới nghìn tỉ đồng nhưng lãi sau thuế giai đoạn 2016 - 2019 của công ty mẹ chỉ vẻn vẹn vài trăm triệu đồng. Năm 2019, công ty chỉ lãi khoảng 214 triệu đồng.

Nguồn: H.K tổng hợp

Về các chỉ tiêu tài chính, cuối năm 2019, qui mô tổng tài sản của công ty mẹ Xuân Thiện Ninh Bình đạt 3.794 tỉ đồng, tổng nợ phải trả 1.564 tỉ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 là 0,7 lần. 

Nhóm công ty của anh trai 'bầu' Thuỵ huy động nửa tỉ USD trái phiếu trong hai tháng - Ảnh 4.

Nguồn: H.K tổng hợp

Bên cạnh đó, trong nhóm công ty con và đơn vị liên quan tới anh trai "bầu" Thuỵ thì Ea Súp 1,2,3,5 đều  được thành lập khoảng 1,5 năm (26/2/2019). 

Xuân Thiện Đắk Lắk và Ninh Thuận thành lập năm 2017, Xuân Thiện Thuận Bắc là năm 2018 còn Năng lượng Sơn La thành lập lâu nhất là năm 2015. Ngoài Năng lượng Sơn La, tính đến cuối năm 2019, các công ty đầu tư các dự án điện khác đều chưa khai thác. 

Trong đó, Xuân Thiện Đắk Lắk và Ninh Thuận là hai doanh nghiệp có qui mô vốn điều lệ lớn nhất khi thành lập, lên tới 3.000 tỉ đồng. Tuy nhiên,  trong năm 2020, Xuân Thiện Đắk Lắk giảm vốn điều lệ về 1.058 tỉ đồng còn Xuân Thiện Ninh Thuận và Thuận Bắc đều giảm vốn trong năm 2019 về 890 và 550 tỉ đồng.

Ngược lại, Ea Súp 1,2,3 đều tăng vốn lên 706 tỉ đồng trong năm 2020, riêng Ea Súp 5 tăng vốn lên 1.058 tỉ đồng. 

Thương vụ huy động 13.000 tỉ từ kênh trái phiếu và tham vọng của anh trai "bầu" Thuỵ - Ảnh 6.

Nguồn: H.K tổng hợp

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.