15 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống trà sữa cô giáo 'đãi'

15 học sinh tiểu học ở Sài Gòn đã phải nhập viện sau khi uống trà sữa được cô giáo mua "chiêu đãi".

Từ chiều đến tối ngày 8/1, Bệnh viện Quận Tân Bình đã tiếp nhận 15 em học sinh đến từ Trường Tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình). Các em có biểu hiện nôn ói, đau bụng sau khi uống trà sữa tại trường. Sau khoảng 2 tiếng theo dõi tại bệnh viện, tất cả các em đã được xuất viện.

Được biết trước đó, chiều ngày 8/1, trong tiết học âm nhạc của lớp 5/3 Trường Tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình), cô giáo dạy nhạc đã mua trà sữa đãi 35 em học sinh của lớp. Trà sữa được cô giáo mua tại một quán nước gần trường.

Sau khi uống, một số em có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Nghi các em bị ngộ độc trà sữa, thầy cô đã đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Bình.

Sáng ngày 9/1, trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bành Văn Trân, cho biết toàn bộ số học sinh phải vào viện cấp cứu hôm trước đã đi học bình thường trở lại. Y tế quận Tân Bình vẫn đang xác định nguyên nhân ngộ độc, nghi vấn là do trà sữa.

15 hoc sinh tieu hoc nhap vien sau khi uong tra sua co giao dai Trước khi tử vong do xe khách rơi xuống đèo Hải Vân, nữ sinh viết 'ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời'

Nữ sinh Vũ Thị T., sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang, đã viết lên trang cá nhân trước khi tử vong trong vụ xe ...

15 hoc sinh tieu hoc nhap vien sau khi uong tra sua co giao dai Xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang thông tin

Ông Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, đoàn du khách nạn là sinh viên, giảng viên ngành Quản ...

15 hoc sinh tieu hoc nhap vien sau khi uong tra sua co giao dai Xe khách chở 23 giảng viên, sinh viên rơi trên đèo Hải Vân: Danh tính nữ sinh tử vong

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe khách chở 23 giảng viên, sinh viên rơi xuống vực ở đèo Hải Vân là Vũ ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.