17 hộ đầu tiên nhận gần 70 tỉ bồi thường đất xây sân bay Long Thành

17 hộ dân đầu tiên có đất nằm trong dự án xây dựng sân bay Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai), được nhận tiền bồi thường gần 70 tỉ đồng.

Ngày 18/5, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Đợt này, 17 hộ dân có đất nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được bồi thường gần 70 tỉ đồng.

17 hộ đầu tiên nhận gần 70 tỉ bồi thường đất xây sân bay Long Thành - Ảnh 1.

17 hộ dân đầu tiên tại Đồng Nai được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành. (Ảnh: Nguyễn An).

UBND huyện Long Thành cho biết trong số 1.800 ha giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, có khoảng 630 ha của hơn 1.000 hộ dân; phần đất còn lại của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Đến nay, UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường cho 600 hộ, áp giá bồi thường 403 hộ, xét tái định cư cho 47 hộ.

Đối với 407 hộ còn lại, huyện này đang xác minh, vì các do mua bán bằng giấy tay, mời chủ đất không đến…

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng tại khu vực rộng 5.000 ha. Sau khi giải tỏa đền bù xong giai đoạn đầu và bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối năm 2020, Đồng Nai tiếp tục giải tỏa hơn 1.000 ha còn lại, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2021.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xếp vào dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư 111.689 tỉ đồng (tương đương 4,779 tỉ USD). Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2025.

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất giao ACV làm nhà đầu tư. Bộ trưởng GTVT cho rằng nếu không giao ngay cho ACV thì tiến độ dự án sẽ bị chậm hơn 1,5 năm do phải đấu thầu.

Ngày 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá 4,8 tỉ USD. Tuy nhiên, nghị quyết được thông qua không có nội dung giao ACV làm nhà đầu tư.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.