180 người tiếp xúc du khách Anh nhiễm nCoV bị cách li

Tỉnh Lào Cai cách li 180 người tiếp xúc với hai vợ chồng người Anh dương tính nCoV, đến Việt Nam trên cùng chuyến bay với 'bệnh nhân 17".

Ông Phạm Văn Thinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, cho biết đến tối 8/3 hai bệnh nhân hết sốt, không ho, không khó thở. Dự kiến cả hai sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội, tối nay.

Bà Claddock Mary Irene Catherine sinh năm 1950, và chồng là Claddock Graham Arthur Aleck, sinh năm 1951, ngồi cùng khoang thương gia chuyến bay VN0054, số ghế 7B và 7C, từ châu Âu về Việt Nam hôm 2/3. Khoang này có Nguyễn Hồng Nhung, "bệnh nhân 17" ở ghế 5K.

Đêm 4/3, hai vợ chồng đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai. Ngày 5-6/3, họ ở tại Sa Pa, chiều 7/3 được xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách li tại viện.

Cơ quan chức năng Lào Cai xác định 180 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng thứ 3. Tất cả đều đã được cách li theo dõi sức khỏe.

Hai vợ chồng này trong nhóm 9 ca dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố chiều 8/3. Họ đều là người nước ngoài đi chung chuyến bay VN0054, gồm 7 người Anh, một người Ireland, một người Mexico, tuổi từ 58 đến 74. Trên chuyến bay, họ ngồi ở khoang hạng thương gia, có ít nhất một người ngồi hạng phổ thông. Sau khi nhập cảnh ở Hà Nội, họ tiếp tục du lịch các tỉnh.

Đến nay Việt Nam ghi nhận 30 ca Covid-19, trong đó 16 người đã khỏi bệnh, 14 người mới phát hiện trong hai ngày qua.

Trên chuyến bay VN0054 có 217 người, trong đó 21 người ngồi ở khoang thương gia, 180 khách hạng phổ thông, 16 người trong tổ bay và tiếp viên. Hiện cơ quan chức năng đã xác minh được nơi đến của 155 người trong số hành khách hạng phổ thông và 21 hành khách hạng thương gia. 60 người trong số họ có lưu trú tại Hà Nội.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.