20 sinh viên và hành trình hơn 20 ngày vẽ 'bức tranh tường' rộng 300m2 ở Hà Nội

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng với lòng quyết tâm, gần 20 bạn sinh viên, thanh niên xã Đan Phượng đã hoàn thành 'bức tranh tường' khổng lồ rộng hơn 300m2 trong vòng hơn 20 ngày.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi Tân sinh viên 'đứng ngồi không yên' với 'Em gái mưa' tại ĐH Hà Nội
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi Đêm gala 'Thật bất ngờ' chào tân SV Đại học Kiến trúc cùng Trúc Nhân và Hoàng Dũng
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi Hà Anh - Dương Hoàng Yến 'quẩy' tưng bừng đón tân sinh viên ĐH Điện lực

Xuất phát từ ý tưởng "Đường có hoa, nhà có số" của lãnh đạo địa phương, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đan Phượng (Đan Phượng, Hà Nội) đã huy động gần 20 bạn sinh viên, thanh niên trên địa bàn cùng chung tay vẽ lên bức tranh tường khổng lồ (hay còn gọi là "bích họa đồng quê") rộng hơn 300m2.

20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Anh Nguyễn Hữu Sinh - Bí thư Đoàn xã Đan Phượng. Ảnh: Đình Tuệ.

Là người trực tiếp cùng với nhóm tình nguyện tham gia các hoạt động này ngay từ những phút đầu, anh Nguyễn Hữu Sinh - Bí thư Đoàn xã Đan Phượng chia sẻ: "Thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, Đoàn thanh niên đã tham mưu và lập kế hoạch vẽ tranh lên tường dọc con đường Hủng thuộc thôn Đông Khê. Thời gian từ 23/6 - 10/7 đã hoàn thành toàn bộ bức tranh khổng lồ với những hình họa khác nhau dài khoảng 200m. Tổng diện tích lên tới hơn 300m2.

Nếu tính theo giá thị trường (tính theo m2), giá tiền để hoàn thiện bức tranh khổng lồ này có thể lên tới 70 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi rất may mắn có được nguồn lực tại chỗ là các bạn Đoàn viên, thanh niên tại địa phương hiện đang là sinh viên đại học có năng khiếu hội họa cùng chung tay làm việc. Chỉ chưa đầy một tháng, bức 'bích họa làng quê' này đã hoàn thành với chi phí mua nguyên vật liệu chỉ khoảng 20 triệu đồng".

Cũng theo anh Sinh, nguồn kinh phí để chi cho hoạt động này cũng được ngân sách địa phương hỗ trợ một phần. Còn lại là do sự đóng góp của bà con nhân dân cả về vật chất và công làm. Các bạn sinh viên cũng chỉ tranh thủ về quê vẽ được vào các ngày nghỉ hè nên cũng thuận lợi.

20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Ý tưởng về bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp được cụ thể hóa trên tường với những gam màu tươi tắn. Ảnh: Đình Tuệ.

Là người dân sống tại số nhà 17 đường Hủng, chị Minh Thu vui vẻ nói: "Bà con chúng tôi thấy ý tưởng này mà địa phương và Đoàn thanh niên đưa ra là rất thiết thực. Vừa làm đẹp cho đường làng lại tránh được các quảng cáo rao vặt mất mỹ quan. Nhân dân ai cũng ủng hộ để nhóm tình nguyện họ dóc tường, lăn sơn để vẽ trong suốt thời gian qua".

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà đoàn tình nguyện gặp phải trong quá trình vẽ bức tranh khổng lồ này đó chính là thời tiết.

"Khoảng thời gian cuối tháng 6 đầu tháng 7, thời tiết có mưa nhiều. Có hôm buổi sáng trời nắng ráo, anh em tranh thủ mang màu sơn ra vẽ thì trời bất chợt đổ mưa, làm rơi rớt hết mực màu. Anh em lại phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần mới hoàn thành", Bí thư Đoàn xã Đan Phượng nói.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại đây:

20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Bạn Văn Anh - một trong các thành viên trong nhóm tình nguyện chia sẻ: "Được góp 1 phần sức lực cho quê hương chúng em cảm thấy rất vui. Việc làm này vừa làm đẹp cho làng quê lại giúp em trau dồi lại kỹ năng vẽ thiết kế nên càng có tác dụng".
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Những bức bích họa mang thông điệp bảo vệ môi trường của hành tinh chúng ta.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng gần 20 thanh niên là sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành mỹ thuật, thiết kế đã chung tay trong dự án vẽ tranh tường lần này tại địa phương.

Bí thư Đoàn xã Đan Phượng chia sẻ về hành trình gần 1 tháng vẽ "bức tranh tường" khổng lồ rộng 300m2. Video: ĐÌnh Tuệ.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Giây phút nghỉ ngơi của nhóm tình nguyện.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Theo anh Nguyễn Hữu Sinh, sắp tới Đoàn xã sẽ vẽ thêm tranh tường ở các tuyến đường khác với các hình ảnh đa dạng như Tranh dân gian, truyện cổ tích Việt Nam, hình mô phỏng các sản vật của quê hương...
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Khung cảnh phố thị, làng quê đều được thể hiện qua những mảng tranh tường đầy màu sắc.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Đường làng ngõ xóm như được "khoác" trên mình chiếc áo mới tươi tắn hơn từ chính những bức tường.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Không gian yên bình của một làng quê ngoại thành Hà Nội vào buổi chiều thu.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Giây phút ngẫu hứng của nhóm thanh niên tình nguyện trong khi vẽ tranh.
20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi
Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội đã tới thăm "con đường bích họa" này tại xã Đan Phượng.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết: "Chủ trương 'đường có hoa, nhà có số' đã được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thông qua và quán triệt tới từng xã, thị trấn ngay từ đầu năm. Tùy vào điều kiện của từng nơi, các địa phương sẽ lựa chọn phương thức thực hiện cho phù hợp.

Tại xã Đan Phượng, BCH Đoàn xã đã làm tốt công tác tham mưu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vẽ tranh tường tại một số tuyến đường nhằm làm đẹp cảnh quan cho làng quê. Sắp tới, chúng tôi cũng đang chỉ đạo để phát triển nhân rộng hơn mô hình này ra toàn huyện. Nội dung vẽ có thể đa dạng, phong phú căn cứ vào ý tưởng của từng địa phương".

Được biết, mô hình vẽ tranh tường này được người dân đồng tình ủng hộ và đang được tiếp tục triển khai tại các xã như Thượng Mỗ, Liên Hồng, Đồng Tháp, Liên Hà... của huyện Đan Phượng.

20 sinh vien va hanh trinh hon 20 ngay ve buc tranh tuong rong 300m2 o ha noi Tân sinh viên 'đứng ngồi không yên' với 'Em gái mưa' tại ĐH Hà Nội

Tại đêm Gala chào tân sinh viên 2017 tổ chức tại ĐH Hà Nội tối 28/10, Lê Vũ Bình đã làm khán giả 'đứng ngồi ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.