25 năm quan hệ ngoại giao: Ngoại trưởng Mỹ khen ngợi nhiều thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là chống dịch Covid-19

"Trong một phần tư thế kỉ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác và bạn hữu dựa trên lợi ích chung, thái độ tôn trọng lẫn nhau và mối gắn kết giữa người dân", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu.

Ngày 11/7/2020, nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi thư chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

25 năm quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ khen ngợi nhiều thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (phải) trao cho Đại sứ Hà Kim Ngọc (trái) bức thư của Tổng thống Trump gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ)

Trong thư, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện thông qua thắt chặt mối giao lưu giữa người dân hai nước; đảm bảo thương mại và đầu tư thông thoáng, công bằng và có qua có lại; hợp tác về nhân đạo và các vấn đề chiến tranh còn sót lại; cuối cùng là phát triển hợp tác chiến lược thông qua quan hệ quân sự mở rộng.

"Chúng tôi chúc mừng thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm qua dưới tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời vui mừng thông báo hai nước đã đạt được thỏa thuận đưa tình nguyện viên của Lực lượng Hòa bình đến Việt Nam", chính phủ Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó một ngày (tức 10/7), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã thực hiện một bài phát biểu về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.

25 năm quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ khen ngợi nhiều thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) trong một dịp gặp mặt. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, ông Pompeo cho hay: "Trong một phần tư thế kỉ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác và bạn hữu dựa trên lợi ích chung, thái độ tôn trọng lẫn nhau và mối gắn kết giữa nhân dân hai nước".

Về thành quả sau 25 năm hợp tác song phương, Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp: "Tương tác hàng ngày giữa hai nước được thể hiện thông qua mối quan hệ thương mại và đầu tư ngày càng thắt chặt, hợp tác chiến lược về nhân đạo và các vấn đề chiến tranh còn sót lại,...".

Trong hai thập kỉ qua, thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc 7.000%.

Ngoại trưởng Pompeo còn lưu ý Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đưa hàng triệu người dân thoát nghèo. Đầu những năm 1990, khoảng 60% người dân Việt Nam sống trong nghèo khó thì đến nay tỉ lệ đói nghèo giảm đáng kể xuống còn chưa đến 10%, ông Pompeo lí giải.

Ngoại trưởng Pompeo nhận định, mối quan hệ giữa người dân Việt Nam và Mỹ mỗi năm lại càng phát triển sâu rộng hơn. Theo ông, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đoàn kết và sôi động đã góp phần giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ còn trân trọng vai trò văn hóa của gần 30.000 du học sinh Việt Nam tại Mỹ và hơn 1.200 người Mỹ học tập tại Việt Nam mỗi năm. Ông Pompeo kì vọng sẽ sớm chứng kiến lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Đại học Fullbright vào năm 2023.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cam kết Mỹ sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Việt Nam và biến 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành một mô hình hợp tác và đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Pompeo đại diện chính phủ Mỹ gửi lời khen ngợi Việt Nam vì thành tích chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu phong tỏa hiệu quả.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.