Thông tin này được nêu tại quyết định của UBND TP Hải Phòng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đến 2040.
Tại khu vực Đồ Sơn, để mở rộng không gian phát triển du lịch biển, thành phố chuyển 290 ha mặt nước ven biển thành đất hỗn hợp (đô thị, dịch vụ, du lịch). Trong đó, 130 ha phía đông khu du lịch Đồ Sơn (từ quảng trường 15/5 đến khu vực Hòn Dấu) và 160 ha ở phía tây (từ khu Vạn Hương đến Vụng Xéc).
Hải Phòng cũng bổ sung quỹ đất đô thị, du lịch tại Cát Bà. Cụ thể, 152 ha tại khu vực Xuân Đám được điều chỉnh thành đất hỗn hợp. Trong đó, 70 ha sẽ được phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.
Tại quyết định, thành phố còn tái cấu trúc không gian đô thị ở khu vực nam sông Cấm, gồm 3 vị trí. Trong đó, đoạn Hoàng Diệu - Lê Thánh Tông bổ sung đất hỗn hợp (gồm đất ở), cây xanh công cộng, giao thông.
Khu vực Thượng Lý - Hùng Vương sẽ được chuyển đổi thành đất công cộng - dịch vụ đô thị (trung tâm hỗn hợp). Việc này nhằm góp phần hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại mới ven sông.
Theo quy hoạch của Chính phủ đến 2050, Hải Phòng sẽ trở thành siêu đô thị biển với dân số 8,5-9,5 triệu người, gấp hơn 2 lần hiện tại. Khi đó, đất xây dựng đô thị của thành phố đạt 160.000-180.000 ha.
Sau hợp nhất cùng Hải Dương, TP Hải Phòng mới có diện tích 3.194 km2. Năm 2025, GRDP Hải Phòng đạt 11,81%, đứng thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người khoảng 194,5 triệu đồng.