40 thầy, cô được vinh danh 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo'

Nhân kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2018 và trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” lần thứ II.
40 thay co duoc vinh danh nha giao ha noi tam huyet sang tao
Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương lao động cho các cá nhân, tập thể. (Ảnh: Minh Tú)

Sáng 14/11, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, UBND thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2018 và trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 2.

Năm học 2017-2018, ngành GD-ĐT Hà Nội có 61 đơn vị tiêu biểu được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua"; 17 tập thể, cá nhân được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 17 tập thể, cá nhân được Thủ tướng, Chính phủ tặng Bằng khen; 364 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 108 tập thể, 149 cá nhân được tặng Bằng khen Thành phố; 62 tập thể cá 99 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT...

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” nhằm tôn vinh những nhà giáo Thủ đô nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học, có đóng góp trong phong trào thi đua “Đối mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời ghi nhận và tri ân những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ thầy cô, những "anh hùng vô danh" tận tụy, cần mẫn đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ học sinh.

40 thay co duoc vinh danh nha giao ha noi tam huyet sang tao Càng gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lại có thêm nhiều mẫu báo tường đẹp 'xuất thần'

Những mẫu báo tường đẹp, ý nghĩa nhằm tri ân thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang được chia sẻ và ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.