5 cổ đông lớn liên quan ông Bùi Thành Nhơn muốn bán gần 19 triệu cổ phiếu Novaland

Nhóm cổ đông lớn của Novaland đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục, hỗ trợ cơ cấu nợ và các lý do cá nhân.

NovaGroup, cổ đông lớn nhất của Novaland (NVL), vừa đăng ký bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 16/5-13/6. Nếu thực hiện thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu từ 17,373% xuống 17,171% vốn tại NVL.

Cổ đông lớn thứ hai của Novaland là Diamond Properties cũng đăng ký bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu NVL với mục đích tương tự. Dự kiến sau khi thực hiện thành công, họ còn nắm gần 8,483% vốn.

"Động thái này của NovaGroup và Diamond Properties thể hiện tinh thần như đã cam kết trước đó là sẽ hỗ trợ tài chính khi cần thiết, nhằm giúp Novaland thanh toán các khoản nợ đến hạn và giúp công ty duy trì hoạt động liên tục", đại diện NVL cho biết.

NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 70% vốn. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong đợt đăng ký bán lần này còn có 3 cổ đông khác là bà Sương và hai con: Bùi Cao Nhật Quân và Bùi Cao Ngọc Quỳnh. Ba người nhà của ông Nhơn đăng ký bán tổng cộng gần 11,6 triệu cổ phiếu NVL vì lý do cá nhân. Sau giao dịch, 3 cổ đông này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 6,818% vốn.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland, phát biểu trong phiên họp thường niên ngày 24/4. Ảnh: NVL

Trong đợt hoảng loạn chung của thị trường gần đây, giá cổ phiếu Novaland có phiên xuống 8.100 đồng - mức thấp kỷ lục kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2016. Hiện tại, mã này có nhịp hồi phục, kết phiên sáng 12/5, thị giá NVL lên mức 12.450 đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, NVL dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ, cao nhất 688 tỷ đồng, tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý. Công ty đặt mục tiêu bàn giao 1.546 sản phẩm trong năm nay gồm Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và các cụm dự án tại TP HCM.

Về lộ trình cơ cấu nợ, ban lãnh đạo công ty này cho biết đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối 2026-2027. Tập đoàn đang trong giai đoạn hồi phục, tuy nhiên việc thương lượng giải quyết công nợ và tái cơ cấu nợ vẫn còn nhiều rủi ro và khó khăn. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Dự án cao ốc Hiệp Bình Phước có kế hoạch hồi sinh sau gần 10 năm về tay Tập đoàn Muối Miền Nam từ nhóm KIDO
Với việc được TP HCM đưa vào danh sách dự kiến thí điểm làm dự án nhà ở thương mại trên các loại đất khác, dự án Khu nhà ở cao tầng phường Hiệp Bình Phước (5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng) có thể hồi sinh sau khoảng 20 năm hoang hóa dưới sở hữu lần lượt của Tập đoàn KIDO và Tập đoàn Muối Miền Nam.