![]() |
Bão mang theo phấn hoa tấn công thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Caters |
Sở Y tế Melbourne thông báo, nạn nhân thứ 6 vừa qua đời tại bệnh viện đêm 26/11 do biến chứng xuất phát từ cơn bão mang theo phấn hoa.
Theo AP, 5 bệnh nhân vẫn còn thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt và ba người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. 12 bệnh nhân khác cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mắc bệnh đường hô hấp nhẹ.
Cơn bão hôm 21/11 phát tán hạt phấn hoa khắp thành phố Melbourne. Các hạt phấn nhỏ nhanh chóng thâm nhập sâu vào phổi của nhiều người dân, khiến 8.500 người phải đi bệnh viện khám và điều trị. Khoảng một phần ba trong số họ chưa từng có tiền sử bị hen suyễn trước đó.
Bão mang phấn hoa, hay còn gọi "dông suyễn" lần đầu tiên được ghi nhận trên thế giới khi xảy ra ở Melbourne vào năm 1987. Tại thời điểm đó, số người bị hen suyễn gia tăng gấp 5 lần. Cơn bão hiếm gặp cũng từng xảy ra tại Mỹ, Canada, Anh và Italia. Lần gần đây nhất "dông suyễn" tấn công Melbourne là tháng 11/2010.