6 người trong 1 gia đình thiệt mạng do cháy khách sạn ở Mỹ

Theo nguồn tin ban đầu, các nạn nhân xấu số là người mẹ cùng 5 đứa trẻ của người này, trong độ tuổi từ 2 tới 10 tuổi.

Giới chức trách hạt Berrien, bang Michigan, Mỹ đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một khách sạn ở hạt này khiến cả một gia đình gồm 6 người thiệt mạng.

Ngoài ra cũng khiến một số người khác bị thương phải nhập viện.

6 nguoi trong 1 gia dinh thiet mang do chay khach san o my

Xe cứu thương cứu người bị nạn (Ảnh minh họa: freep.com)

Theo nguồn tin ban đầu, các nạn nhân xấu số là người mẹ cùng 5 đứa trẻ của người này, trong độ tuổi từ 2 tới 10 tuổi.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Berrien cho biết, đã nhận được một cuộc gọi 911 vào khoảng 1h45' sáng 28/7 (theo giờ địa phương), thông báo về một đám cháy lớn xảy ra tại khách sạn Cosmo Extended Living ở Benton Harbor.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tất cả 27 căn phòng của khách sạn trên đều kín chỗ.

Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng ra sức khống chế ngọn lửa lớn bao trùm cả khách sạn, trong khi công tác sơ tán người cũng diễn ra hết sức khẩn trương.

6 nguoi trong 1 gia dinh thiet mang do chay khach san o my California sơ tán hàng chục nghìn người do cháy rừng lan rộng

Đám cháy rừng Carr ở phía Bắc bang California của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của thêm một lính cứu hỏa nữa trong ngày ...

6 nguoi trong 1 gia dinh thiet mang do chay khach san o my Thảm họa cháy rừng ở Hy Lạp: Có kẻ cố ý phóng hỏa?

CNN ngày 28/7 đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Nikos Toskas - Thứ trưởng Bộ Bảo vệ dân sự Hy Lạp ...

6 nguoi trong 1 gia dinh thiet mang do chay khach san o my Dân làng Attapeu về nhà tay trắng sau những ngày trốn chạy lũ dữ

"Lũ dữ cướp đi cha mẹ, ông ngoại và ba đứa cháu; nhà cửa của tôi cũng bị nước xiết cuốn phăng cả rồi", một ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.