6 tháng đầu năm 2019: Phát hiện 230 đơn vị vi phạm về đất đai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng thanh tra ở các địa phương đã tiến hành 525 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai và đã kết thúc, ban hành kết luận 223 cuộc thanh tra.
6 tháng đầu năm 2019: Phát hiện 230 đơn vị vi phạm về đất đai - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Qua thanh tra đã phát hiện 230 đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai với tổng số tiền vi phạm trên 44 tỉ đồng và 971 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 7 tỉ đồng và 147 ha đất; kiến nghị xử lý khác 37 tỉ đồng và 824 ha đất (đã thu trên 3 tỉ đồng và 2 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 18 tập thể, 9 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng, để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm. Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam…

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.