Aeon chuẩn bị 2 tỉ USD xây 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam

Tập đoàn Aeon của Nhật Bản có kế hoạch mở 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam đến năm 2025, dự kiến nguồn vốn chuẩn bị cho kết hoạch này lên đến 2 tỉ USD.

Tổng giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam - ông Iwamura Yasutsugu, đã tiết lộ kế hoạch trên của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chiều nay (28/2).

Aeon chuẩn bị 2 tỉ USD xây 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Iwamura Yasutsugu, Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam. (Ảnh: VGP).

Tại cuộc gặp, ông Iwamura Yasutsugu cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam đối với tập đoàn, đồng thời khẳng định sự mở rộng đầu tư, kinh doanh của Aeon tại Việt Nam là hết sức quan trọng và chắc chắn của tập đoàn.

Theo đó, đến năm 2025, Aeon sẽ vận hành 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam với nguồn vốn chuẩn bị lên đến 2 tỉ USD. 

Trình bày về những dự án đầu tư của Aeon tại Việt Nam, đại diện tập đoàn mong muốn thúc đẩy, triển khai nhanh việc đầu tư các trung tâm thương mại ở Việt Nam, nhất là Hà Nội.

Riêng trong năm nay, tập đoàn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam khoảng 500 triệu USD. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ đạt 1 tỉ USD, sang Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon. Phía Aeon cho biết Việt Nam có rất nhiều sản phẩm phù hợp để đạt mục tiêu trên.

Thủ tướng mong muốn Aeon đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam

Tiếp đại diện Aeon, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện, trên nhiều lĩnh vực. Đối với Aeon, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác sâu rộng cùng tập đoàn.

Người đứng đầu Chính phủ thông tin rằng qua hợp tác với Aeon, nhiều sản phẩm Việt Nam đã được tiêu thụ tại Nhật Bản. Đồng thời, các trung tâm thương mại của Aeon ở Việt Nam cũng tiêu thụ nhiều sản phẩm trong nước.

Aeon chuẩn bị 2 tỉ USD xây 25 trung tâm thương mại tại Việt Nam - Ảnh 2.

Aeon đã tiêu thụ nhiều hàng Việt trong siêu thị và tham gia giải cứu thanh long, dưa hấu vừa qua. (Ảnh: Phúc Minh).

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ hàng hóa trực tiếp thông qua tập đoàn Aeon, vì cả nước hiện xuất khẩu rất nhiều sản phẩm, nông sản sang Nhật, nhưng phần lớn là qua trung gian.

Ông khẳng định mong muốn này có lợi cho cả Aeon và Việt Nam và đề nghị tập đoàn hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho Aeon, nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, góp phần quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Việt, nhất là đi sâu vào các lĩnh vực chế biến nông sản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Aeon tính toán mở thêm các trung tâm thương mại ở nhiều địa phương khác, không chỉ là các thành phố lớn. Ông ủng hộ tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.