Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, mưa dông trên diện rộng ở Nam Bộ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) sẽ có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Screen Shot 2019-08-07 at 9

Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia).

Trung tâm dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Khoảng 7h ngày mai (8/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 119,7 độ kinh đông, cách đảo Lu Dông (Phi-líp-pin) 100 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8.

Theo đó, phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông thuộc vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới; cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc, với vận tốc 10-15 km/h.

Hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) sẽ có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m, biển động mạnh; độ rủi ro thiên tai đạt cấp 1.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.