Ba dự án trường đua ngựa tại Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc chưa được triển khai

Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cho biết hiện nay, Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc đang đề xuất chủ trương về đầu tư trường đua ngựa. Tuy nhiên các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có hồ sơ.

Trong phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phản ánh tình hình cá cược bóng đá trên mạng ngày càng gia tăng. Đại biểu đặt vấn đề tại sao không tiếp tục thực hiện Nghị định số 17 về cá cược thể thao để từ đó quản lý được người chơi cá cược. Ông Hòa đề nghị làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện cá cược thể thao.

Tham gia trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết vào năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Sau đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 101 hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Đối với việc đặt cược đua ngựa, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp phép về chủ trương đua ngựa tại trường đua của huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên, việc triển khai gặp vướng mắc về góp vốn nên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

Như vậy, với quy định này, Thủ tướng sẽ cấp giấy quyết định về chủ trương đầu tư. Khi dự án đua ngựa, đua chó hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về cá cược, nhưng hiện chưa có dự án nào hoàn thành

Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết thêm, hiện nay có ba địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc đang đề xuất chủ trương về đầu tư trường đua ngựa. Tuy nhiên các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có hồ sơ.

Liên quan đến dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn, trong buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Hà Nội vào cuối tháng 7, huyện Sóc Sơn kiến nghị TP Hà Nội báo cáo Chính phủ có chính sách để sớm triển khai thực hiện dự án.

Dự án này có tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng (tương đương 420 triệu USD) có tiến độ hoàn thành đến quý 1/2024. Hai đơn vị cùng đầu tư dự án là Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

 Khu đất thực hiện dự án trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Hạ Vũ).

Còn tại tỉnh Phú Yên, vào năm 2016, UBND tỉnh này quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường đua ngựa Phú Yên có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, được triển khai trên diện tích hơn 134,4 ha tại xã An Phú, TP Tuy Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An do Công ty Golden Turf Club Pty Ltd làm chủ đầu tư. 

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án xây dựng, quản lý, hoạt động kinh doanh Trường đua ngựa Quốc tế và các hạng mục liên quan do Công ty G.O. Max I&D (Hàn Quốc) đầu tư, tổng diện tích đất sử dụng 170 ha, vốn đầu tư 570 triệu USD. Địa điểm đặt tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên và xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Tại Lâm Đồng, Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui được xây dựng trên diện tích gần 70 ha bên cạnh quần thể Khu du lịch sinh thái rừng Madagui (336 ha), huyện Đạ Huoai.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.