Bà Vũ Đặng Hải Yến từ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc FLC

FLC vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Vũ Đặng Hải Yến, theo đó bà Yến thôi nhiệm kể từ ngày 14/7.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Vũ Đặng Hải Yến vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/7.

Trước đó, vào cuối tháng 3, bà Yến từng được ủy quyền thay mặt và đại diện cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways); cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trêny. 

Bà Yến là một luật sư, tiến sĩ luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2018, bà Yến là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là người công bố thông tin của FLC. Ngày 19/6/2019, bà Yến lần thứ hai được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng Giám đốc FLC. 

Về tình hình nhân sự của công ty, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 được tổ chức vào ngày 2/7, FLC đã thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đối với ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 29/3 và miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 8/4.

Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Lã Quý Hiển kể từ ngày 2/7 do ông Hiển đã có đơn từ nhiệm.

Cùng với đó, công ty đã bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên HĐQT và ông Lê Thái Sâm làm thành viên HĐQT độc lập của FLC.

Tại kỳ họp này, FLC cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Tri Thống, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái thay cho ba thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm vào tháng 4 và tháng 5, gồm ông Nguyễn Đăng Vụ, Ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.