Bắc Giang: Dồn lực cho dự án đầu tư công

Thời điểm này, hàng loạt dự án trọng điểm của tỉnh, các huyện, TP sử dụng vốn đầu tư công được khởi công mới, có công trình đang vào giai đoạn nước rút. Để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng, nhiều đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai các hạng mục, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Tập trung thi công nhanh

Mấy trận mưa vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công các công trình nên ngay khi thời tiết thuận lợi, nhiều nhà thầu rốt ráo đẩy nhanh tiến độ. Tại dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 trên địa bàn huyện Sơn Động (một trong những công trình trọng điểm của tỉnh), liên danh Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thảo Nguyên-Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Xuân Hồng (Ninh Bình) đang tập trung cao cho gói thầu số 9.

Bắc Giang: Dồn lực cho dự án đầu tư công - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm (Ninh Bình) tập trung thi công tuyến đường nối quốc lộ 17 - đường tỉnh 292 (Lạng Giang), đoạn qua xã Việt Lập (Tân Yên).

Gói thầu này có chiều dài 6 km, qua xã Tuấn Đạo và thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động). Ngay khi có mặt bằng, nhà thầu làm liên tục 3 ca, sử dụng điện năng lượng mặt trời để thắp sáng thi công ban đêm. Theo thiết kế, đường rộng 9 m (gồm cả nề) được thảm bê tông nhựa.

Anh Trần Xuân Việt, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Tuyến đường được khởi công vào cuối tháng 9, sau đó liên tiếp gặp mưa khiến việc san, lu lèn nền đường gặp khó. Tuy nhiên, những ngày mưa nhỏ, chúng tôi làm cống, rãnh hai bên. Trời tạnh ráo thì thi công các hạng mục khác. Hiện các phần việc đang được thực hiện theo kế hoạch, riêng tiến độ đào đắp đất đạt cao nhất”.

Được biết, cả dự án này được chia làm 3 gói thầu, tổng kinh phí đầu tư gần 370 tỷ đồng. Chiều dài tuyến đường hơn 16 km, điểm đầu tại km0+00 thuộc địa bàn xã Yên Định (giao với quốc lộ 31), điểm cuối tại km16+300 thuộc địa phận thị trấn Tây Yên Tử (giao cắt với đường tỉnh 293). Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2024, khi dự án hoàn thành sẽ giúp người dân giao thương, trao đổi hàng hóa; tạo động lực phát triển KT-XH của hai địa phương.

Cùng với công trình trọng điểm của tỉnh, nhiều dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách huyện, TP cũng được dồn lực thi công. Huyện Lục Nam đang triển khai 5 dự án lớn của địa phương, trong đó dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện Tam Dị - Đông Phú - Đông Hưng (Lục Nam) dài hơn 6,3 km, nền rộng 12 m luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Tuyến đường được đầu tư để mở ra không gian phát triển mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của dự án, liên danh nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức tăng ca liên tục. Theo anh Hoàng Văn Khởi, chỉ huy kỹ thuật của nhà thầu, đơn vị duy trì 7 máy xúc, 3 máy ủi, 6 lu, 20 ô tô chở đất và 150-170 công nhân làm đường. Đến nay, tiến độ các hạng mục đều đạt so với kế hoạch, riêng 2 cầu trên tuyến cơ bản đã xong. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 5/2022.

Gỡ vướng mắc về mặt bằng

Bắc Giang: Dồn lực cho dự án đầu tư công - Ảnh 2.

Liên danh nhà thầu tăng ca thi công đường nối các xã Tam Dị - Đông Phú - Đông Hưng (Lục Nam).

Được biết, hiện toàn tỉnh có hàng trăm dự án đầu tư trọng điểm cấp tỉnh, huyện từ nguồn vốn đầu tư công đang được thực hiện. Những tháng cuối năm sẽ khởi công thêm nhiều công trình mới. Dự án đường nối QL37 - QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu, tổng mức đầu tư hơn 1,4 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách T.Ư, tỉnh dự kiến sẽ khởi công trong tháng 11.

Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Ban, khâu chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), đã xong, sẵn sàng các điều kiện nhưng tại huyện Yên Thế dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa khởi công vào ngày 3/11 như dự kiến.

Còn dự án xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 2 đường vành đai IV với Khu công nghiệp Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng cũng được huyện Việt Yên hoàn thành GPMB; chủ đầu tư lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và dự kiến khởi công trong tháng 11/2021. Riêng dự án xây mới Trạm bơm cống Chản (Lục Nam) do GPMB gặp khó nên dự kiến sẽ lựa chọn xong nhà thầu và khởi công trong tháng 12 tới.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ước đến hết tháng 10/2021, giá trị khối lượng thực hiện các dự án toàn tỉnh bằng vốn đầu tư công là gần 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 63% kế hoạch. 20/32 dự án khởi công mới; 12 dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong năm nay. Các dự án chuyển tiếp nguồn vốn cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

Dù bị tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19 khi thi công nhưng nhờ tỉnh tập trung nguồn lực, nhà thầu áp dụng “3 tại chỗ” cho công nhân tại công trường nên nhiều dự án vẫn có giá trị thực hiện, giải ngân lớn. Bắc Giang đã đề nghị bổ sung hơn 750 tỷ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư để thực hiện các dự án.

Theo đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án triển khai đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Với phương châm sớm đưa dự án vào khai thác, nhất là dự án trọng điểm cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện; giải quyết, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là GPMB, vì vậy tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các huyện, TP vào cuộc, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời thực hiện chính sách bồi thường thu hồi đất, tài sản phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (4/5 - 10/5): Đề xuất làm cao tốc Phủ Lý - Nam Định, sẽ mở rộng Vành đai 2 Hà Nội
Đề xuất làm cao Phủ Lý - Nam Định; hơn 17.000 tỷ đồng mở rộng gần 4 km vành đai 2 Hà Nội; lên kế hoạch làm vành đai 4 đoạn qua Bình Dương; phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2050... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.