Nhiều diện tích đất bãi giữa là nơi đổ rác, xóm ngụ cư xập xệp, tạm bợ, chỗ trồng trọt thời vụ, xem lẫn cỏ dại mọc um tùm... Việc đánh thức tiềm năng bãi giữa luôn là trăn trở của Hà Nội từ nhiều năm nay.
Khu vực bãi bồi sông Hồng, ngay phía dưới cầu Long Biên không chỉ là xóm ngụ cư của hơn hai chục hộ gia đình. Đó còn là điểm dừng cuối cùng của rất nhiều người đã mất, vì tai nạn, tự tử hay nhiều lí do khác, trở thành những nấm mồ vô danh, không người thân đến nhận.
13 hộ dân thuộc xóm thuyền bè ở khu vực bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) chuyển lên bờ sinh sống sau 40 năm tồn tại trong cảnh tạm bợ trên mặt sông với "4 không": không điện, không nước, không nhà, không hộ khẩu.
Sau khi nhận được văn bản của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão báo cáo tình hình vi phạm pháp luật tại các khu vực bãi giữa sông Hồng, UBND Hà Nội đã ban hành Văn bản số 902/VP-KT đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan xử lý tình hình vi phạm pháp luật tại các khu vực này.
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.