Balotelli chế nhạo Ronaldo trong ngày Messi rực sáng

Tiền đạo người Italy phấn khích trước màn trình diễn của Lionel Messi nhưng lại khiến CĐV Ronaldo "nóng mắt" khi có những lời lẽ coi thường siêu sao đang chơi cho Juventus.

Mario Balotelli dành thời gian để theo dõi trận đấu giữa Barcelona và Liverpool trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League. Đội bóng cũ của "Trai hư" đã để thua với tỷ số 0-3 và đứng trước nguy cơ cao phải nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Chứng kiến Messi lập cú đúp để giúp Barca giành lợi thế ở trận lượt về, Balotelli đã không thể kìm chế cảm xúc. Trên trang cá nhân, tiền đạo người Italy chia sẻ: "Lạy Chúa, làm ơn đừng so sánh Lionel Messi với gã nào đó mặc áo số 7 của Juventus nữa".

Balotelli chế nhạo Ronaldo trong ngày Messi rực sáng - Ảnh 1.

Dòng trạng thái gây tranh cãi của Balotelli trên trang cá nhân.

Không chỉ có Balotelli, cựu danh thủ David Beckham cũng phải trầm trồ khi chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Messi. Trên trang cá nhân, cựu danh thủ người Anh cũng đăng đoạn video đang theo dõi trận đấu qua truyền hình cùng dòng trạng thái "Tuyệt vời, Lionel Messi".Không khó để CĐV nhận ra Balotelli đang nhắm đến Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn ở cả lượt đi và lượt về nhưng Juventus vẫn phải nhận thất bại cay đắng trước Ajax, qua đó phải rời Champions League ngay từ vòng tứ kết.

Bàn thắng thứ 599 và 600 trong sự nghiệp của Messi giúp Barcelona nhấn chìm Liverpool tại Camp Nou với tỷ số 3-0, qua đó nắm trong tay lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về tại Anfield sau đây một tuần.

Để đi tiếp, Liverpool sẽ phải đánh bại nhà ĐKVĐ La Liga với cách biệt 4 bàn trở lên. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Balotelli chế nhạo Ronaldo trong ngày Messi rực sáng - Ảnh 2.

Đội hình ra sân của 2 CLB.


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.