Bàn giao mặt bằng đợt hai cho Vingroup làm dự án Làng Vân 35.000 tỷ đồng

Dự án Làng Vân - Đà Nẵng được quy hoạch trên khu đất có diện tích gần 1.000 ha với vốn đầu tư dự kiến 35.000 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử quận Liên Chiểu, UBND quận này và CTCP Vinpearl vừa tổ chức ký kết giao nhận mặt bằng đợt hai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân

Đại diện CTCP Vinpearl cho biết, dự kiến sau khi hoàn thành, dự án Làng Vân sẽ góp phần hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở và các nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế khu vực, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch đẳng cấp, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.

Khu vực làm dự án Làng Vân. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Theo đó, liên quan đến công tác đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng dự án, trong đợt một, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu đã bàn giao 970 hồ sơ. Vừa qua dự án Làng Vân đã khởi động thi công trở lại và đến nay quận Liên Chiểu tiến hành bàn giao mặt bằng đợt hai với 74 hồ sơ. 

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, hiện nay, quận Liên Chiểu đang tiếp tục tập trung triển khai các bước để tiến hành giải tỏa đền bù, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn cho biết, mặc dù vừa phải lo chống dịch, vừa chuẩn bị công tác bầu cử nhưng UBND quận vẫn phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án động lực, trọng điểm để nhà đầu tư triển khai thi công dự án.

Trước đó, ngày 30/3, UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Liên chiểu và CTCP Vinpearl công bố tái khởi động dự án Làng Vân. Dự án quy mô gần 1.000 ha (chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) với ổng vốn đầu tư dự kiến 35.000 tỷ đồng.

Thời điểm diễn ra lễ tái khởi động, đại diện CTCP Vinpearl cho biết, dự kiến sau khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở và các nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế khu vực,...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.