Ban Tổ chức Trung ương công bố 3 vụ trưởng trúng tuyển

Kết quả thi tuyển chức danh vụ trưởng đã được Ban Tổ chức Trung ương công bố chiều 1-10.
ban to chuc trung uong cong bo 3 vu truong trung tuyen

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 3 tân vụ trưởng trúng tuyển. Ảnh: Tạp chí Xây Dựng Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 3 tân vụ trưởng trúng tuyển. Ảnh: Tạp chí Xây Dựng Đảng.

Theo đó, ông Đỗ Phương Đông (phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ) trúng tuyển vụ trưởng vụ này với 84,4 điểm.

Ông Phạm Mạnh Khởi (phó vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở đảng) trúng tuyển vụ trưởng vụ này với 83,6 điểm.

Ông Nguyễn Xuân Liết (phó vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ) trúng tuyển vụ trưởng Vụ Địa phương III với 82,1 điểm.

Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" của Bộ Chính trị được triển khai tại 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương. Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Từ tháng 6-2017, Ban Tổ chức Trung ương thông báo rộng rãi việc thi tuyển dành cho những người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng các vụ Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng, Địa phương III và người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Cuối cùng có 12 ứng viên nộp đơn dự thi, tất cả đều đang công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

ban to chuc trung uong cong bo 3 vu truong trung tuyen Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi 2 du khách nước ngoài bị cướp túi xách ở quận 1

Khi 2 người nước ngoài trình báo vừa bị giật túi xách ở Thảo Cầm Viên, ông Đoàn Ngọc Hải đã nói xin lỗi du ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.