Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) đã có ý kiến chính thức trước những lo ngại về chất lượng trong việc cấp bằng đại học chính quy và tại chức vốn gây tranh luận thời gian qua.
Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị giống như bằng đại học chính quy là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi do Bộ GDĐT đề xuất. Thông tin này đang vấp phải ý kiến trái chiều từ phía người dân và các chuyên gia giáo dục.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (ĐH) có sửa đổi hình thức đào tạo, chỉ cấp một bằng duy nhất không ghi “chính quy” hay “tại chức” gây ý kiến trái chiều.
Hình thức đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ đổi thành đào tạo tập trung và không tập trung chứ không còn là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên như trước đây.
Năm nay, Hoàng Huy lên kế hoạch lãi sau thuế 1.700 tỷ đồng, tăng 52% so với kết quả thực hiện năm 2024. Nếu thành công, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.