Bắt đầu rót vốn làm đường Tây Thăng Long qua Đan Phượng và Vành đai 3,5 nối QL32 - cầu Thượng Cát

Hà Nội bắt đầu bố trí vốn cho một số dự án khởi công mới năm 2024, trong đó có đường Tây Thăng Long qua Đan Phượng và Vành đai 3,5 đoạn từ quốc lộ 32 đến cầu Thượng Cát.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt điều chỉnh tại cuộc họp HĐND TP Hà Nội vừa qua, năm 2024, thành phố sẽ bắt đầu bố trí vốn cho một số dự án khởi công mới. 

Trong danh sách này có dự án đường Tây Thăng Long qua huyện Đan Phượng (đoạn từ đường Vành đai 3,5 đến kênh Đan Hoài).

 Một đoạn đường Tây Thăng Long qua huyện Đan Phượng theo quy hoạch (đường kẻ màu vàng). (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Đoạn đường Tây Thăng Long này có tổng mức đầu tư gần 1.299 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu rót vốn với số lượng 150 tỷ đồng cho dự án. 

Ngoài đường Tây Thăng Long nói trên, Hà Nội cũng bắt đầu rót vốn làm một số dự án khác như: Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 (tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, năm nay được bố trí 5 tỷ đồng); cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, thuộc huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức (tổng vốn 119,6 tỷ đồng, năm nay được bố trí 20 tỷ đồng); nâng cấp đường tỉnh 428A đoạn từ cầu Cống Thần đến cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên (tổng mức đầu tư 125,8 tỷ đồng, năm nay được bố trí 40 tỷ đồng).

chọn
Khu công nghiệp trên Vành đai 4 của Fecon sẽ khởi động từ quý I/2026, lãi ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng
KCN Hòa Yên có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng và phân kỳ hai giai đoạn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo Fecon cho biết, đây là một trong những dự án trọng điểm, trong đó tập đoàn sở hữu 51%, lợi nhuận dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.