Bắt giam một cựu giám đốc thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) liên quan đến những sai phạm tài chính, lập quỹ đen trái phép vừa bị bắt tạm giam.

Chiều 19.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đơn vị này vừa thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hữu Lam (50 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cùng với lệnh khởi tố, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lam.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm, thuộc Ban quản lý kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (nay là Trung tâm xúc tiến tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TT Huế) gian đoạn từ năm 2011 - 2015, ông Lam đã có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng như lập “quỹ đen” nằm ngoài sổ sách để chi nhiều khoản chi trái quy định…

bat giam mot cuu giam doc thuoc khu kinh te chan may lang co
Lê Hữu Lam (bìa trái) sau khi bị khám xét tại nhà riêng. Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Trước khi bị khởi tố, ông Lam cùng nhiều cán bộ của trung tâm này cũng phải “giải trình” việc trích chi tỷ lệ (%), đưa các khoản chi không hóa đơn chứng từ cho các chủ đầu tư thuộc nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, quan chức trên địa bàn tỉnh cũng như tại H.Phú Lộc, nơi có 4 xã nằm trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra vụ án.

bat giam mot cuu giam doc thuoc khu kinh te chan may lang co Bắt khẩn cấp anh trai Chánh Văn phòng Thành ủy vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Cục Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt khẩn cấp người gửi tin nhắn đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.