Bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11: 100 triệu cử tri đã bỏ phiếu

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã chính thức diễn ra hôm nay (3/11). Do không muốn tập trung đông đúc tại các điểm bỏ phiếu giữa dịch Covid-19 nên 100 triệu cử tri Mỹ đã bầu cử sớm, trong đó có nhiều người bỏ phiếu qua thư khiến kết quả cuộc bầu cử năm nay thêm khó đoán.
[LIVE] Bầu cử tổng thống Mỹ: 100 triệu cử tri đã bỏ phiếu - Ảnh 1.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2020. (Ảnh: Getty Images).

Số phiếu bầu sớm cao kỉ lục

Theo thống kê của Dự án Bầu cử Mỹ (USEP), tổng số công dân Mỹ có quyền bầu cử trong năm nay là 239 triệu, tuy nhiên số người đăng kí bầu cử và thực tế đi bầu thường thấp hơn nhiều. Năm 2016, chỉ có khoảng 56% số người trưởng thành Mỹ đi bầu cử - thuộc nhóm thấp nhất trong các nước phát triển.

Tính đến 15h chiều 3/11 theo giờ Việt Nam (tức 4h sáng cùng ngày theo giờ Mỹ), đã có gần 99,7 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Trong số này có 35,7 triệu người đi bỏ phiếu bầu trực tiếp và gần 64 triệu người bầu qua thư.

Số phiếu bầu sớm năm nay cao chưa từng thấy trong lịch sử và tương đương khoảng 70% tổng số phiếu bầu của năm 2016. Nguyên nhân là nhiều cử tri không muốn tập trung, chen chúc tại các điểm bầu cử trong ngày 3/11 khi mà đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên nước Mỹ, nguy cơ lây nhiễm đang rất cao.

Lo sợ hàng chục triệu phiếu bầu bị huỷ bỏ

Hiện nay còn 28,2 triệu phiếu bầu qua thư đã phát ra nhưng chưa được nhận về. Đây là tình trạng rất đáng quan ngại vì Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hoà đang đề xuất huỷ bỏ các các lá phiếu qua thư được gửi đến sau ngày bầu cử 3/11, cho dù những phiếu này được đóng dấu bưu điện là gửi đi trước hạn chót.

Trong một đoạn tweet đăng tải ngày 30/10, Tổng thống Trump tuyên bố: "Cuộc bầu cử phải kết thúc vào ngày 3/11 chứ không phải vài tuần sau đó!" 

Theo kết quả một số cuộc thăm dò, những người bỏ phiếu qua thư có xu hướng ủng hộ ứng viên Joe Biden nhiều hơn so với ông Trump. Vì vậy, việc không kiểm hàng chục triệu phiếu bầu qua thư nhiều khả năng sẽ có lợi cho ông Trump.

Một kịch bản mà nhiều nhà quan sát lo sợ là ông Trump tuyên bố chiến thắng vào đêm 3/11 dựa theo kết quả kiểm phiếu bầu trực tiếp, vài ngày sau có kết quả kiểm phiếu bầu qua thư và hoá ra ông Biden mới là người giành chiến thắng. Khi đó ông Trump sẽ tuyên bố cuộc bầu cử có gian lận và tình hình sẽ trở nên hỗn loạn.

Tổng thống Trump đã nhiều lần đe doạ sẽ không dễ gì chấp nhận kết quả thua cuộc và không cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ nếu ông Biden thắng cử.

Lưu ý rằng các bang của Mỹ chưa bao giờ công bố kết quả chính thức ngay trong đêm bầu cử vì quá trình kiểm phiếu cần nhiều thời gian để hoàn tất. "Kết quả" mà công chúng thường nhận được là dự đoán của các hãng truyền thông, cơ quan báo chí. 

Năm nay việc dự đoán của các tổ chức sẽ gặp khó khăn vì số phiếu bầu qua thư rất lớn và 4 bang là Wisconsin, Pennsylvania Alabama và Mississippi đợi đến ngày 3/11 mới bắt đầu kiểm phiếu qua thư.

Kết quả kiểm phiếu phổ thông sẽ được qui đổi ra số phiếu đại cử tri của từng bang. Ứng viên nào giành được trên 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri trên cả nước sẽ thắng cử tổng thống.

Bang đông dân nhất là California có 55 phiếu đại cử tri, các bang ít dân nhất có 3 phiếu.

[LIVE] Bầu cử tổng thống Mỹ: 100 triệu cử tri đã bỏ phiếu - Ảnh 3.

Ông Biden dẫn trước ở nhiều bang chiến địa

Các cuộc khảo sát cận kề ngày bầu cử ở các bang chiến địa đều cho thấy ông Biden đang có lợi thế trước đương kim Tổng thống Donald Trump. Cụ thể:

Khảo sát của New York Times/Đại học Siena:

Arizona: Biden 49% - Trump 43%

Florida: Biden 47% - Trump 44%

Pennsylvania: Biden 49% - Trump 43%

Wisconsin: Biden 52% - Trump 41%

Khảo sát của ABC/Washington Post:

Florida: Trump 50% - Biden 48%

Pennsylvania: Biden 51% - Trump 44%

Khảo sát của Đại học Emerson

Michigan: Biden 52% - Trump 45%

Ohio: Biden 49% - Trump 48%

Iowa: Biden 47% - Trump 46%

Florida: Biden 51% - Trump 45%

Georgia: Trump 49% - Biden 48%

North Carolina: Biden, Trump hòa với 47%

Texas: Biden, Trump hòa với 49%

Pennsylvania: Biden 50% - Trump 46%

Khảo sát của CNN:

Arizona: Biden 50% - Trump 46%

Michigan: Biden 53% - Trump 41%

North Carolina: Biden 51% - Trump 45%

Wisconsin: Biden 52% - Trump 44%

Thị trường chứng khoán khởi sắc trước thềm cuộc bầu cử

Ngày 2/11, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 423 điểm, tương đương 1,6%, đóng cửa ở 26.925 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng thêm lần lượt 1,2% và 0,4%.

Người dẫn chương trình Jim Cramer của CNBC cho rằng chỉ số S&P 500 và Dow Jones diễn biến tích cực có thể một phần là do nhà đầu tư bớt lo ngại về nguy cơ kết quả bầu cử gây tranh cãi và rất có thể Mỹ sẽ chọn ra tổng thống mới trong ngày 3/11.

Hôm nay 3/11 theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng duy trì sắc xanh trong hầu hết thời gian của phiên. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0,19%, HNX-Index tăng 1,25%.

Ở các thị trường châu Á khác, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,4%, Shanghai Composite của Trung Quốc thêm 1,4%, Hang Seng tại Hong Kong thêm 2%.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.