Bị cảnh sát truy đuổi, 2 thanh niên bỏ chạy vứt lại súng và dao

Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng hốt hoảng rú ga bỏ chạy. Bị cảnh sát truy đuổi, 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm vứt lại xe máy và chiếc túi bên trong có khẩu súng tự chế với 4 viên đạn, mã tấu và dao bầu.

Ngày 13/7, Thiếu tá Bùi Công Toàn, trạm trưởng trạm CSGT Quan Trung cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Kiến An, phòng hình sự Công an TP Hải Phòng tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm 2 đối tượng lạ mặt đi xe biển số giả, mang vũ khí lưu thông trên đường.

Cụ thể, chiều 11/7, Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công anTP Hải Phòng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh, quận Kiến An.

Đến 18h30 cùng ngày, tại khu vực thuộc ngã ba Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, tổ công tác phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 1 chiếc xe máy theo hướng cầu Niệm - Kiến An, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, 2 thanh niên trên ngoặt gấp vào đường Quán Trữ, rú ga bỏ chạy về hướng khu vực bến xe Miền Tây.

Khi bị truy đuổi quá gắt gao, 2 đối tượng đã vứt bỏ xe máy và chiếc túi bên người, chạy trốn vào trong Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

truy tim 2 doi tuong mang hang nong luu thong tren duong
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được trong cuộc truy bắt.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ chiếc xe máy BKS 15C-10103, và chiếc túi xách màu xanh, trong có: 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 1 mã tấu, 2 con dao bầu được bọc trong tờ giấy báo. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao số tang vật trên cho Công an phường Lãm Hà để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh, phát hiện chiếc xe máy của 2 đối tượng để lại mang nhãn hiệu Wave màu xanh, do Trung Quốc sản xuất, đeo BKS 15C-10103 là BKS giả, số máy đã bị tẩy xoá.

truy tim 2 doi tuong mang hang nong luu thong tren duong Nhóm 9X dùng súng 'hoa cải' bắn trọng thương 3 người

CQĐT CAH Việt Yên phối hợp cùng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng đã truy xét, bắt nhóm ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.