Biến thể virus SARS-CoV-2 mới tại Anh đã lây lan tới nhiều quốc gia châu Á

Biến thể virus mới tại Anh, mang tên B117, có khả năng lây nhiễm cao hơn đã xuất hiện ở nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Hôm 14/12, Anh, vùng dịch lớn thứ 6 thế giới công bố một chủng virus SARS-CoV-2 mới mang tên B117 hay được biết với tên gọi khác là "VUI – 202012/01" ("VUI" là viết tắt của cụm từ "Variant Under Investigation" có nghĩa là "biến thể đang được điều tra") với 17 đột biến so với phiên bản gốc và có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%. 

Virus này lần đầu được phát hiện vào tháng 9. Đến tháng 11, khoảng 1/4 số ca nhiễm mới ở London là do chủng mới và đến giữa tháng 12, con số này tăng lên gần 2/3, theo AFP.

Tới nay, biến chủng mới đã lây lan ra hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... khiến giới chức các nước phải phong tỏa với Anh, không tiếp nhận các chuyến bay, công dân của nước này...

Yonhap đưa tin Hàn Quốc hôm nay đã xác nhận ba trường hợp nhiễm chủng Covid-19 mới là công dân Hàn Quốc trở về từ Anh tuần trước. Trước đó, nước này thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh từ 23-31/12. Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang hết sức phức tạp khi số ca nhiễm mới liên tục tăng cao chưa từng thấy.

Nhật hôm 26/12 cũng phát hiện 5 người nhiễm biến chủng mới trong bối cảnh các ca nhiễm mới hàng ngày đang tăng nhanh và liên tục lập các kỷ lục mới.

Nhật đã cấm nhập cảnh từ tất cả các quốc gia từ ngày 28/12 cho đến hết tháng 1/2021 trừ các công dân và người nước ngoài cư trú tại nước này vẫn được phép trở về nước và phải cách ly 14 ngày, theo Nikkei.

Singapore hôm 23/12 thông báo ca nhiễm biến chủng virus B117 đầu tiên là một nữ hành khách từ châu Âu trở về và được cách ly ngay khi nhập cảnh. Nước này cho biết hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy chủng virus mới đã lây lan trong cộng đồng.

Các du khách gần đây tới Anh đã bị cấm nhập cảnh vào quốc đảo này. Singapore hiện gần như không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nội địa, theo Reuters.

Ngày 24/12, 4 người nhiễm virus B117 đã được phát hiện tại Israel trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba nguy cấp. Ba trong số đó là những người mới trở về từ Anh. Tuy nhiên, trường hợp thứ tư không đi nước ngoài, báo hiệu rằng chủng virus mới có thể đã lây lan trong nước. Vẫn chưa rõ liệu trường hợp này có tiếp xúc với người trở về từ Anh hay không, theo Times of Israel.

Israel đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài từ tháng 3, trừ một số trường hợp như sinh viên và nhà báo. Mới đây, Israel đã xóa những ngoại lệ trên với những hành khách không phải công dân Israel đến từ các nước Anh, Nam Phi và Đan Mạch.

Tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 23/12 cho biết chưa phát hiện có biến chủng mới của nCoV sau khi giải trình tự gene trên toàn bộ mẫu. Và tới đây các viện Trung ương sẽ tăng cường giải trình tự gene của các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt khu vực châu Âu và ở các nước có biến chủng này để đánh giá khả năng lây truyền và xâm nhập vào Việt Nam.

CNN dẫn các phân tích của tiến sĩ William Haseltine, Chủ tịch tổ chức nghiên cứu Access Health International, cho biết tới nay virus SARS-CoV-2 đã biến đổi với tốc độ khá ổn định với một hoặc hai biến thể mỗi tháng. Một số biến thể có khả năng lây truyền cao hơn, một số lại khó có thể bị hệ thống miễn dịch của con người phát hiện hơn.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.