Bình Định giảm chiều cao dự án nhà ở 30 tầng tại TP Quy Nhơn

Dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định vừa được địa phương điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 1.075 tỷ xuống 796 tỷ, quy mô giảm từ 30 tầng xuống 24 tầng và không bố trí tầng hầm.

Phối cảnh Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định. (Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định). 

UBND tỉnh Bình Định vừa qua đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định trên địa bàn.

Cụ thể, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án sau điều chỉnh là gần 796 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 159 tỷ đồng, vốn vay (từ ngân hàng) hơn 318 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác (từ khách hàng) hơn 318 tỷ đồng. 

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội có 24 tầng và 1 tầng tum, không bố trí tầng hầm. Bên cạnh đó, xây dựng 9 căn nhà liên kế với quy mô 6 tầng, 1 tầng tum và 1 tầng hầm. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 5.066 m2.

Trước đó, Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư vào  tháng 10/2021. Theo quyết định cũ, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.075 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 215 tỷ đồng, vốn vay (từ ngân hàng) là 430 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác (từ khách hàng) là 430 tỷ đồng; đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội có 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. 

Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài 50 năm, địa điểm thực hiện tại số 78 đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Giai đoạn thực hiện công trình từ quý III/2022 - quý III/2026, giai đoạn kết thúc vào quý IV/2026. 

Chủ đầu tư là CTCP Hàng Hải Bình Định, địa chỉ trụ sở cũng tại số 78 đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1999 trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Hàng hải Thương mại Bình Định. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 5 tỷ đồng.  

chọn
Giá bất động sản Việt Nam tăng gần 60% trong 6 năm
Giá BĐS tại Việt Nam đã tăng 59% trong giai đoạn 2019 - 2024, cao hơn cả Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore. Theo TS Cấn Văn Lực, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc "thổi giá, làm giá, té nước theo mưa" vẫn còn tồn tại.