Bình Dương: Phát hiện thêm vụ tàng trữ súng đạn trái phép

Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp tục phát hiện thêm vụ tàng trữ, cất giấu súng đạn ở trong nhà người dân tại TX Bến Cát.
 
phat hien them vu tang tru sung dan trong nha dan o binh duong Thông tin mới nhất về vụ bắt kho vũ khí ‘khủng’ giấu trong nhà dân
phat hien them vu tang tru sung dan trong nha dan o binh duong Bình Dương: Trắng đêm khám xét kho vũ khí 'khủng' giấu trong nhà dân
phat hien them vu tang tru sung dan trong nha dan o binh duong
Số súng đạn được thu giữ tại nhà ông Thắng tại TX Bến Cát.

Ngày 30/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và thu giữ số lượng súng đạn cất giấu trong nhà người dân ở thị xã Bến Cát.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 25/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) kết hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Công an TX Bến Cát tiến hành kiểm tra, khám xét nhà của ông Lê Văn Thắng (57 tuổi, ngụ xã An Điền, TX Bến Cát).

phat hien them vu tang tru sung dan trong nha dan o binh duong
Hàng trăm viên đạn được phát hiện.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 cây súng Mus (ANRF) do Đức sản xuất (loại súng bắn đạn tiểu liên), 56 viên đạn chưa sử dụng, 32 vỏ đạn, 124 đầu đạn, 9 vỏ đạn được nhồi thuốc và bi, 1 hộp chứa 545 viên bi, 2 chai chứa thuốc phóng (màu đen) 6,5Kg thuốc nổ (TNT).

phat hien them vu tang tru sung dan trong nha dan o binh duong
Hơn 6kg thuốc nổ được phát hiện trong nhà ông Thắng.

Trước đó, vào đêm 21/11, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và thu giữ thu giữ 10 khẩu súng (gồm 4 súng ngắn các loại, 5 súng dài, 1 khẩu súng model 60) cùng 1 hộp đạn có 71 viên đạn, 196 viên đạn, 46 hộp đạn chì, 3 hộp đạn bi, 1 hộp đạn chì, 6 ống ngắm cùng nhiều bộ phận khác của súng và 1 bịch 200 gram nghi là thuốc nổ được cất giấu trong nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi, HKTT ấp Thạnh Lợi, xã An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương) ngụ số nhà 90, tổ C, ấp An Hoà, xã An Sơn, TX Thuận An.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.