Bình Dương quy hoạch ba đô thị mới hơn hơn 22.000 ha tại huyện Dầu Tiếng

Ba đô thị mới bao gồm Minh Hòa, Thanh Tuyền và Long Hòa nằm tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ba đô thị này có tổng quy mô quy hoạch hơn 22.000 ha.

Một góc huyện Dầu Tiếng hiện nay. (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung ba đô thị mới bao gồm Minh Hòa, Thanh Tuyền và Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Ba đô thị mới có tổng quy mô quy hoạch hơn 22.000 ha. Quy hoạch

​Theo đó, đô thị mới Minh Hòa được xác định bao gồm toàn bộ ranh giới xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 9.527 ha.

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm oàn bộ xã Minh Hòa, ranh giới theo ranh hành chính xã Minh Hòa gồm có 5 ấp: Hòa Lộc, Hòa Thành, Hòa Cường, Hòa Phú, Hòa Hiệp. Phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm huyện Dầu Tiếng và các khu vực lân cận (huyện Hớn Quản, thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước).

Dự báo quy mô dân số, đến năm 2030, dân số đô thị Minh Hòa khoảng 18.000 – 25.000 người; đến năm 2040, dân số đô thị Minh Hòa khoảng 27.000 - 30.000 người.

Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng đô thị Minh Hòa hướng đến các tiêu chí đô thị loại V; giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đề án và thành lập thị trấn Minh Hòa.

Theo đó, đô thị mới Thanh Tuyền được xác định bao gồm toàn bộ ranh giới xã Thanh Tuyền. Quy mô  lập quy hoạch trên tổng diện tích tự nhiên khoảng 6.222 ha.

Phạm vi nghiên cứu ​trực tiếp sẽ theo địa giới hành chính xã Thanh Tuyền với 11 ấp, bao gồm: Ấp Gò Mối, Lâm Vồ, Xóm Lẫm, Xóm Bến, Xóm Chợ, Xóm Bưng, Suối Cát, Rạch Kiến, Bưng Còng, Lê Danh Cát và Ấp Đường Long.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm vùng tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận thuộc huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát; huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đô thị mới Thanh Tuyền là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam huyện Dầu Tiếng, đến năm 2030, là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực phía nam huyện Dầu Tiếng; đến năm 2040, là đô thị dịch vụ du lịch, đóng vai trò cửa ngõ liên kết khu vực phía Nam huyện Dầu Tiếng với khu vực Củ Chi.

Dự báo dân số đô thị Thanh Tuyền đến năm 2025 đạt khoảng 19.000 - 21.000 người; đến năm 2030, dân số đạt khoảng 24.000 - 25.000 người; đến năm 2040, dân số đạt khoảng 30.000 - 34.000 người.

Đến năm 2025, đô thị Thanh Tuyền đạt các tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Thanh Tuyền; đến năm 2040 đô thị Thanh Tuyền dự kiến đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Đô thị mới Long Hòa được xác định bao gồm toàn bộ ranh giới xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có quy mô diện tích lập quy hoạch 6.326 ha.

Phạm vị quy hoạch bao gồm toàn bộ xã Long Hòa, ranh giới theo ranh hành chính xã Long Hòa gồm có 7 ấp Long Nguyên, Long Thọ, Long Điền, Tiên Phong, Thị Tính, Tân Hòa, Đồng Bà Ba. Huyện Dầu Tiếng và các khu vực lân cận (huyện Bàu Bàng, TX Chơn Thành - tỉnh Bình Phước).

Minh Hòa là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch và đầu mối giao thông phía Bắc của huyện Dầu Tiếng, thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông cấp tỉnh, các đô thị và khu công nghiệp lớn, định hướng là đô thị dịch vụ - du lịch gắn với vùng du lịch núi Cậu, lòng hồ Dầu Tiếng kết hợp sản xuất nông nghiệp đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

Dự báo quy mô dân số, đến năm 2030, dân số đô thị Minh Hòa khoảng 18.000 - 25.000 người; đến năm 2040, dân số đô thị Minh Hòa khoảng 27.000 - 30.000 người.

Đến năm 2025, xây dựng đô thị Minh Hòa hướng đến các tiêu chí đô thị loại V; giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đề án và thành lập thị trấn Minh Hòa.

chọn
Cảnh hoang hóa tại dự án Mai House Hội An sau những lần đổi chủ
Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai House Hội An xuất phát điểm được đầu tư phát triển bởi CTCP Thế kỷ 21 (C21), đến năm 2009 về tay các công ty con của Tập đoàn Indochina Capital. Sau nhiều năm trì trệ, dự án được kỳ vọng hồi sinh khi TBS Group mua lại và tái khởi công vào năm 2022. Đến nay, khu đất dự án đã không còn dấu hiệu thi công, các thông tin về chủ đầu tư cũng đã được gỡ bỏ...