Bộ Khoa học - Công nghệ đề nghị miễn tiền thuê đất dự án của GS Trần Thanh Vân tại Bình Định

Bộ Khoa học - Công nghệ (Bộ KH-CN) tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ miến tiền thuê đất cho phần diện tích 167.661,5m2 thuộc dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) do Giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập và điều hành.

Năm 2008, vợ chồng GS Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, ở Pháp) - GS Lê Kim Ngọc (Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp) về Việt Nam tìm nơi xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và đã chọn TP Quy Nhơn – Bình Định làm nơi triển khai dự án.

Bộ Khoa học - Công nghệ đề nghị miễn tiền thuê đất dự án của GS Trần Thanh Vân tại Bình Định - Ảnh 1.

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). (Ảnh: ICISE)

Dự án ICISE được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất với diện tích 211.155,2 m2 tại tại KV.2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Trong đó, 43.543,7 m2 qui hoạch xây dựng khách sạn, nhà khách, khu lưu trú, nhà và 146.611,5 m2 đất đã xây dựng các hạng mục sử dụng vào mục đích khoa học, giáo dục…

Năm 2013, dự án đi vào hoạt động. Cho đến nay, ICISE đã tổ chức 70 hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao và 36 trường học khoa học với hơn 5.500 nhà khoa học quốc tế đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó có 15 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt Huy chương Fields (Toán học), 2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao cấp trong lĩnh vực thiên văn), 1 giáo sư đoạt giải Shaw, 1 giáo sư đoạt giải Kalinga (ONU) và Cino Delduca (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Pháp)…

Ngoài tổ chức các hội nghị quốc tế, ICISE còn mời nhiều lần giáo sư đoạt giải Nobel, các giáo sư nổi tiếng trên thế giới đến đến giao lưu, trò chuyện với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tại ICISE còn có Viện Nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE) gồm 2 nhóm nghiên cứu Vật lí lí thuyết, Vật lí Neutrino - mô hình viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên tại Việt Nam - với mong muốn tạo lập một môi trường làm việc quốc tế và nghiên cứu khoa học thực sự.

Bộ Khoa học - Công nghệ đề nghị miễn tiền thuê đất dự án của GS Trần Thanh Vân tại Bình Định - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng Giáo sư Trần Thanh Vân tại ICISE. (Ảnh: ICISE)

Theo UBND tỉnh Bình Định về mặt học thuật, khoa học ICISE đã qui tụ hàng nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới trên nhiều lãnh vực về Bình Định, mang đến Việt Nam luồng sinh khi mới trong lãnh vực khoa học, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận… Đồng thời tạo điều kiện đề thiết lập hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhóm khoa học trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, gần đây, các hoạt động tại ICISE gặp khó khăn do vướng chính sách về đất đai. Cụ thể, 146.611,5 m2 đất đã xây dựng các hạng mục sử dụng vào mục đích khoa học, giáo dục… tại dự án ICISE không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã có gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bộ, ngành đề nghị miễn tiền thuê đất cho diện tích phục vụ khoa học của ICISE.

Bộ KH-CN nhận định, ICISE đã góp phần nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận, học hỏi các phương pháp giáo dục tiên tiến, các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, tạo điều kiện để thiết lập các hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhóm khoa học trong nước và quốc tế, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định và Việt Nam ra thế giới.

Theo đó, ngày 30/9/2020, Bộ KH-CN tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ miến tiền thuê đất cho phần dịch tích 167.661,5m2 của Trung tâm ICISE.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.