Bộ Nội vụ lập tổ kiểm tra chuyện bổ nhiệm vụ trưởng

Ban cán sự Bộ nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra xung quanh lùm xùm việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ các Tổ chức phi chính phủ Hà Thị Dung.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều nay, báo chí đặt câu hỏi xoay quanh chuyện bổ nhiệm tại Bộ.

“Kết luận của UB Kiểm tra TƯ mới đây đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, khi chưa đủ điều kiện; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền.

Việc này chưa được giải quyết xong nhưng theo quyết định mới nhất, Bộ Nội vụ lại điều động bà Dung sang làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. Vậy việc điều động này có đúng không?”, báo Pháp luật TP.HCM hỏi.

bo noi vu lap to kiem tra chuyen bo nhiem vu truong
Bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (áo hồng) vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trả lời, vừa qua, theo chức năng của các cơ quan cấp trên, đang giao Ban cán sự Đảng Bộ rà soát, xác minh lại trên tinh thần phản ánh của báo chí.

“Ban cán sự Đảng Bộ nội vụ đã thành lập tổ công tác và chúng tôi sẽ làm theo đúng chức năng. Vấn đề được đề cập, theo thẩm quyền, ở thời điểm thích hợp sẽ công bố với báo chí”, Thứ trưởng Nội vụ nói.

Bộ Nội vụ phải làm sạch nhà mình trước

Cùng quan tâm đến vụ việc này, báo Thanh Niên hỏi: “Trường hợp bà Hà Thị Dung chúng tôi có trao đổi riêng với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thì Bộ trưởng nói sau khi UBKT TƯ có văn bản, Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ đã thành lập tổ công tác để kiểm tra việc bà Dung bị tố cáo là bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình Ban cán sự Đảng đang rà soát thì lại có sự điều động bà Dung sang làm Vụ trưởng Vụ khác, vậy mục đích việc điều động là gì?

Đang trong quá trình rà soát khiếu nại mà điều động có đúng không, vì việc này xảy ra trong Bộ tham mưu và quản lý nhà nước về công tác cán bộ?”.

bo noi vu lap to kiem tra chuyen bo nhiem vu truong
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho hay, trường hợp bà Hà Thị Dung, như Bộ trưởng đã trả lời, hiện nay, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao đi kiểm tra công tác công vụ trong cả nước, quan điểm luôn thực hiện công tác cán bộ theo quy định của pháp luật.

“Với Bộ Nội vụ hết sức gương mẫu, như Bộ trưởng chúng tôi nói, phải làm sạch nhà mình trước”, ông Thừa nhấn mạnh.

Ông thông tin thêm, vừa qua Bộ Nội vụ đã ra nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đã thành lập tổ công tác gồm các vụ trưởng, Chánh Thanh tra... giúp Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự nắm bắt tình hình các đơn vị, tham mưu, đề xuất việc bố trí nhân sự.

Thứ trưởng khẳng định: “Việc bố trí chị Hà Thị Dung được xem xét theo nhu cầu công tác, điều động cán bộ. Các đồng chí đặt vấn đề việc thuyên chuyển này khi đang xem xét vi phạm thì hiện nay, chúng ta chưa nói là vi phạm hay không vi phạm”.

Ông Thừa cho biết, nếu xem xét có vi phạm thì bất cứ ở vị trí nào cũng bị xem xét, kể cả chuyển công tác hay được đề bạt ở vị trí cao hơn. Nếu trong thời hiệu vẫn còn thì vẫn bị xem xét.

“Vấn đề này, Ban cán sự và Bộ trưởng đang xem xét”, Thứ trưởng nói.

bo noi vu lap to kiem tra chuyen bo nhiem vu truong Bộ Nội vụ nói gì việc bổ nhiệm thần tốc Phó Giám đốc Sở Bình Định

Chiều 20/8, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, PV đặt câu hỏi liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo thần ...

bo noi vu lap to kiem tra chuyen bo nhiem vu truong Kiến nghị Chủ tịch Bắc Ninh xử lý loạt trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, cơ quan trong hàng loạt ...

bo noi vu lap to kiem tra chuyen bo nhiem vu truong Ông Mai Tiến Dũng: 'Không chấp nhận các cơ quan xin tăng biên chế'

Vừa qua có 34 địa phương, bộ ngành sử dụng biên chế vượt quy định tới 63.279 người.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.