Cá heo ghé thăm biển Cam Ranh: Điểm lành sau đại dịch Covid-19

Ngày 16/6, một con cá heo trưởng thành, dài khoảng 3,5m dạt vào bờ và bơi sát dòng nước tại Bãi Dài, khu vực bãi biển của Khu nghỉ dưỡng Alma.

Sau khi phát hiện, anh Nguyễn Ngọc Tân, nhân viên cứu hộ cùng 2 đồng nghiệp đã tiếp cận con cá heo bằng moto nước. Nhận thấy cá heo có dấu hiệu bị thương nhẹ, anh cùng đồng nghiệp nhanh chóng liên lạc với các chuyên gia nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã. 

Theo lời chia sẻ của anh Tân, mới đầu nhiều du khách sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi khu vực có sinh vật lạ. Nhưng khi biết được đó là cá heo, các du khách tỏ ra thích thú. Đây là cơ hội hiếm có được nhìn thấy cá heo ngay tại bãi biển.

Đoạn video quay cá heo mà anh Tân quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú của cộng đồng mạng. Nhiều người xem cho rằng có lẽ có lý do gì đó khiến con cá heo này bị thu hút và dạt vào khu vực biển. Có những tài khoản FB chia sẻ video với cảm thán "Đất lành chim đậu, nước trong cá lặn" hay đùa rằng "Cá heo đi vô Alma chơi". Tuy rằng sau đó, cá heo chỉ ở lại trong khoảng 5 phút, sau đó tìm được hướng quay trở về đại dương.

Cá heo ghé thăm biển Cam Ranh: Điểm lành sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng Alma bất ngờ xuất hiện cá heo ghé thăm. (Ảnh: cắt từ video)

Cho đến nay, video nhận được hơn 42.000 lượt xem và hơn 400 lượt chia sẻ. Lí giải sự thích thú của du khách, có lẽ cần nhắc đến ý nghĩa biểu tượng của cá heo. Ở nhiều quốc gia, cá heo là loài vật đặc biệt bởi sự thông minh và thân thiện của mình. Chúng tượng trưng cho tình bạn, tình hữu nghị, cho hòa bình, niềm tin và hi vọng. Cá heo đã luôn là người bạn đồng hành của những người đi biển. 

 Nhiều câu chuyện kể lại, cá heo tìm đến con người để xin sự giúp đỡ khi mắc ket, bị thương. Hoặc có trường hợp cá heo lại trở thành hoa tiêu dẫn đường, giúp đỡ hay thậm chí cứu mạng các thủy thủ. Bởi vậy, người ta thường tặng nhau các món quà có hình cá heo như lời cầu chúc may mắn.

Trong quan niệm của người châu Á, cá heo không chỉ là biểu tượng của sự thông minh, trung thành mà còn là điềm lành. Đại diện cho Âm Dương, cá heo đại diện cho sự tốt lành và may mắn phồn vinh, thường xuất hiện ở những nơi an toàn, trong lành. 

Sự kiện cá heo xuất hiện tại khu vực biển của khu nghỉ dưỡng Alma giống như một điềm lành, lời chúc từ thiên nhiên. Đặc biệt, khi tình hình ổn định sau đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và ngành du lịch Khánh Hòa đang khởi sắc trở lại. 

Khu nghỉ dưỡng Alma sở hữu đường bờ biển lên đến 1km với làn nước trong xanh. Bãi tắm trắng trải dài biệt lập và an toàn dành riêng du khách khu nghỉ dưỡng. Đây có lẽ chính là lý do cho sự xuất hiện đầy bất ngờ của cá heo. 

Mới đi vào vận hành từ tháng 12/2019, Khu nghỉ dưỡng Alma chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 10 phút di chuyển bằng ôtô, vô cùng thuận tiện cho du khách. Kết hợp giữa cảnh biển mang nét hoang sơ đầy thơ mộng cùng kiến trúc đoạt giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất Châu Á – Thái Bình Dương, khu nghỉ dưỡng Alma được nhiều gia đình đánh giá như điểm đến trong mơ nhất định phải ghé. 

Cá heo ghé thăm biển Cam Ranh: Điểm lành sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Vùng biển yên bình và thơ mộng của Khu nghỉ dưỡng Alma, Bãi Dài.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa trên nền diện tích 30ha tại Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, khu nghỉ dưỡng Alma tựa như một ốc đảo xanh yên bình với nét kiến trúc đầy ấn tượng mang âm hưởng nhiệt đới. 

Được đất trời và thiên nhiên ưu ái, khu nghỉ dưỡng là điểm đến lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm khoảng thời gian hạnh phúc trọn vẹn. Dành một tuần thả mình tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên nên thơ mà hùng vĩ; hay tham gia vào các hoạt động trải nghiệm đa dạng tại khu tổ hợp, du khách không thể nào quên từng khoảnh khắc giá trị tại đây. 

Alma sở hữu các tiện ích trên đất liền như thể thao, trò chơi mạo hiểm, công viên nước, khu ẩm thực, phòng tập gym, yoga, và sân tập golf 18 lỗ… Ngoài ra, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao dưới nước như lướt sóng, đi mô tô nước jet ski, chèo thuyền kayak... Nếu may mắn, biết đâu đấy du khách lại có thể tự mình chứng kiến xuất hiện của cá heo tại đây.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.