Cá ngừ vây xanh khổng lồ được đấu giá hơn 3 triệu USD tại Nhật Bản

Chủ một chuỗi nhà hàng sushi, người tự xưng là "vua cá ngừ" đã trả giá cuối cùng là 333,6 triệu Yen cho con cá ngừ nặng 278 kg

Một doanh nhân Nhật Bản đã trả giá lên tới 3,1 triệu USD cho 1 con cá ngừ “khổng lồ” tại buổi đấu giá đầu tiên của năm 2019 tại chợ cá mới tại Thủ đô Tokyo sáng 5/1. Mức giá này đã phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2013.

Phiên đấu giá diễn ra tại chợ cá mới ở Toyosu, thay thế địa điểm cũ là chợ Tsukiji, chợ cá lớn nhất thế giới và là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bị giải tỏa năm ngoái. Thống đốc Tokyo - Yuriko Koike hy vọng chợ cá mới này sẽ được nhiều người yêu thích như chợ cá truyền thống.

ca ngu vay xanh khong lo duoc dau gia hon 3 trieu usd tai nhat ban
Ông Kimura đã trả 3,1 triệu USD cho con cá ngừ. (Ảnh: AFP).

Ngay từ sáng sớm, khách mua hàng đã có mặt rất đông để đích thân kiểm tra chất lượng của những con cá ngừ khổng lồ đông lạnh. Tới rạng sáng, khi những hồi chuông rung lên báo hiệu phiên đấu giá bắt đầu, khu chợ trở nên sôi động hơn. Không khí tràn ngập âm thanh của những người bán đang hét lên báo giá với người mua đang không ngừng giơ ngón tay trả giá nhiệt tình.

Ông Kiyoshi Kimura, chủ một chuỗi nhà hàng sushi, người tự xưng là "vua cá ngừ" đã trả giá cuối cùng là 333,6 triệu Yen cho con cá ngừ nặng 278 kg, loài cá có nguy cơ tuyệt chủng bị đánh bắt ngoài khơi phía bắc Nhật Bản. Giải thích lý do bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cá, ông Kimura nói, muốn thực khách của mình được thưởng thức món sushi từ thịt cá ngừ ngon nhất Nhật Bản.

"Con cá ngừ này ngon vì rất béo và tươi nên tôi đã phải chi số tiền quá lớn. Ban đầu tôi dự đoán nó sẽ có giá từ 30 - 50 triệu Yen hoặc cao nhất là 60 triệu Yen, nhưng cuối cùng nó có giá đắt hơn gấp năm lần”, ông Kimura cho biết.

Có truyền thống từ năm 1935, tại mỗi phiên đấu giá đầu tiên vào năm mới, các nhà bán buôn và những ông trùm sushi tại Nhật Bản có thói quen chi phóng tay để mua được con cá lớn nhất và ngon nhất với mong muốn cầu buôn bán cả năm được thuận lợi.

Phiên đấu giá đầu năm cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa khi được xem là hoạt động mang tính biểu tượng của nghề cá ở Nhật Bản, đồng thời cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với cá ngừ vây xanh làm món gỏi sashimi nổi tiếng đang không ngừng tăng lên.

ca ngu vay xanh khong lo duoc dau gia hon 3 trieu usd tai nhat ban Sự thật sốc thuật "ướp xác người sống" của thiền sư Nhật Bản

Vào hơn 1.000 năm trước, hàng trăm nhà sư Nhật Bản được cho đã thực hiện phương pháp tự ướp xác để bảo tồn cơ ...

ca ngu vay xanh khong lo duoc dau gia hon 3 trieu usd tai nhat ban 9 điểm đến đẹp nhất Nhật Bản cho chuyến du lịch đầu năm 2019

Những ngày đầu năm 2019, Nhật Bản hứa hẹn là điểm đến đem lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Đừng bỏ lỡ 9 ...

ca ngu vay xanh khong lo duoc dau gia hon 3 trieu usd tai nhat ban Nhật Bản 'biếu' tiền, cho không hơn 8 triệu ngôi nhà nhưng không ai thèm lấy

Giá nhà ở tại Nhật Bản có thể đang tăng, nhưng đất nước này vẫn có khoảng 8,2 triệu ngôi nhà không có người ở, ...

ca ngu vay xanh khong lo duoc dau gia hon 3 trieu usd tai nhat ban Nhật Bản trừng phạt nghiêm khắc với việc trộm giấy vệ sinh

Nhật Bản đã đưa ra hình thức trừng phạt nghiêm khắc với một cụ ông 64 tuổi bị cáo buộc lấy trộm một cuộn giấy ...

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.