Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng

Các khu đất vàng có yếu tố nước ngoài "cắm chốt" dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Võ Nguyên Giáp.

Video: Cận cảnh vệt đất ven biển, sân bay ở Đà Nẵng.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng trả lời cử tri TP Hải Phòng cho biết có 134 lô, 1 thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê của UBND TP Đà Nẵng (2011 - 2015).

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng cho biết, trong 7 doanh nghiệp sở hữu đất tại khu vực Sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn) hiện nay có 4 doanh nghiệp 100% vốn trong nước; 2 DN có vốn nước ngoài nhưng đã chuyển nhượng hết các lô đất sử dụng trước đây cho cá nhân, tổ chức trong nước và 1 công ty thuê đất 50 năm.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Theo Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng, có 3 doanh nghiệp có sở hữu các lô đất ven biển là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng, Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ Silver Park, Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung. Tất cả đều là doanh nghiệp 100% vốn trong nước.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cũng sở hữu đất trên tuyến đường ven biển, Sân bay Nước Mặn còn có Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ VN Holiday nhưng hiện cũng đã thực hiện đăng ký thay đổi và trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Riêng Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 2581/GP ngày 21/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trên cơ sở giấy phép đầu tư, Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được thuê 20ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm (đến ngày 21/6/2056) để đầu tư Khu du lịch và giải trí quốc tế (Casino).

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Sở không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cho phép nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Vệt đất ven tường rào Sân bay Nước Mặn Đà Nẵng phân thành 246 lô biệt thự, bán cho các cá nhân là người Việt Nam, hiện đã có một số xây dựng nhà.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Bảng hiệu cho thuê mặt bằng tại vệt đất biệt thự trên đường Võ Nguyên Giáp, sát tường rào Sân bay Nước Mặn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Khách sạn được xây dựng trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp.

Cận cảnh các khu đất ‘có yếu tố nước ngoài’ ven biển, sân bay ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Các căn hộ được xây dựng trên vệt đất biệt thự giáp Sân bay Nước Mặn Đà Nẵng.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.