Cận cảnh cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú nối Hà Nội - Bắc Giang

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú vượt sông Cầu trên tuyến đường Vành đai 4 (Bắc Giang) nối Hà Nội - Bắc Giang đã hoàn thiện nhưng chưa có đường dẫn bên phía huyện Sóc Sơn.

Video cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú nối Hà Nội - Bắc Giang thiếu đường dẫn, người dân vẫn phải đi đò.

 Cầu Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú có chiều dài 479,5 m, rộng 12 m, nối liền đôi bờ sông Cầu thuộc địa bàn xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). 

 Cầu có tổng mức đầu tư 110 tỉ đồng, nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh Bắc Giang. 

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú thuộc tuyến đường vành đai 4 (Hà Nội) nằm trên địa phận tỉnh Bắc Giang (hướng tuyến chạy song song với tuyến đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội).

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú được hoàn thành vào tháng 10/2020. 

Được biết, theo thống nhất giữa hai địa phương là Hà Nội và Bắc Giang vào tháng 3/2017, Hà Nội sẽ làm đường kết nối từ cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú đến nút giao Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tuyến đường kết nối này vẫn chưa được xây dựng, khiến cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú không thể thông xe. 

Hình ảnh cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú không có đường dân bên phía huyện Sóc Sơn.

Bên phía huyện Hiệp Hòa, tuyến đường vành đai 4 (Bắc Giang) đã hoàn thiện.

Tuy nhiên, tuyến đường này chỉ kết nối được với đường đê sông Cầu thay vì vượt sông sang Hà Nội.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú thiếu đường dẫn, người dân vẫn sử dụng đò Đông Bắc để di chuyển qua lại giữa hai địa phương.