Cận cảnh đoạn Vành đai 3,5 vừa mở rộng lên 10 làn xe qua hai khu đô thị của Vinhomes ở Hưng Yên

Một đoạn đường Vành đai 3,5 với quy mô 10 làn xe đã hoàn thiện qua đoạn hai khu đô thị của Vinhomes ở Hưng Yên. 

Đường Vành đai 3,5 sẽ mở theo quy hoạch qua huyện Văn Giang, Hưng Yên có chiều dài khoảng 8,8 km. Đoạn tuyến vành đai này bắt đầu từ đoạn làng Sơn Hô, Văn Đức, Gia Lâm. Trong ảnh là đoạn đi qua ĐH Mở và BV Đa khoa Phúc Lâm. Từ đoạn bệnh viện, Vành đai 3,5 đi trùng với đường Tô Quyền hướng về xã Nghĩa Trụ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

Đoạn tuyến vành đai này theo quy hoạch sẽ mở rộng đường Tô Quyền, qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và qua dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3 (tên gọi khác là các khu đô thị Dream City và Đại An).
Đoạn cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tương lai dự kiến được mở rộng khi tuyến Vành đai 3,5 được xây dựng.

Hiện, Vành đai 3,5 đã xây dựng được một đoạn qua Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Một phần của tuyến Vành đai này là đường Tô Quyền.

Hình ảnh một trong những đoạn hoàn thiện nhất của Vành đai 3,5 với 10 làn xe.

Đoạn tuyến này đã làm vỉa hè, trồng cây xanh.

 

Đoạn Vành đai 3,5 qua Vinhomes Ocean Park 3 vừa khai thác.

Từ đoạn Công viên Royal Wave Park, Vành đai 3,5 rẽ nhánh hướng về sông Bắc Hưng Hải.

Như vậy, trên địa bàn huyện Văn Giang, Vành đai 3,5 mới xây dựng được một đoạn ngắn.

Đoạn tiếp theo từ Công viên Royal Wave Park hướng về QL5 chưa xây dựng.
Đoạn qua đường Tô Hiệu thuộc thôn Lê Cao, xã Nghĩa Trụ.
Đoạn tuyến qua sông Bắc Hưng Hải hướng sang xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Vành đai 3,5 theo quy hoạch giao với QL5 đoạn đối diện khách sạn Thăng Long.

Vành đai 3,5 qua địa bàn huyện Văn Giang mới chỉ hoàn thiện đoạn ngắn.

Hình ảnh đoạn giao với trục chính của 2 dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

 

Đoạn gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện có một nửa đường chưa xây dựng.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Văn Giang và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Giang).