Cận cảnh dự án của Công ty Sơn Trang đang xây trên 'đất vàng' trước đây là Nhà hát nhân dân ở TP Vinh

Hơn một năm trở lại đây, người dân khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) không khỏi ngỡ ngàng khi thấy 0,7 ha đất vốn thuộc Công ty Intimex đã được san phẳng, thay vào đó là công trình Trung tâm Hội nghị đang được thi công.
Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 1.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất trên địa bàn TP Vinh với 4 mặt tiền (phía Bắc giáp đường Trần Phú - Lê Duẩn; phía Nam giáp đường Nguyễn Thiếp; phía Đông giáp đường nội bộ; phía Tây giáp đường Nguyễn Thiếp).

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 2.

Khu đất gần 7.000 m2 trước đây là Nhà hát nhân dân, sau này được cho doanh nghiệp thuê để kinh doanh.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 3.

Theo thông tin từ Diễn đàn Doanh nghiệp, tổng diện tích đất nói trên trước đây được UBND tỉnh Nghệ An giao quyền sử dụng cho Intimex Việt Nam thuê tại các quyết định 24/QĐ-UB.ĐC ngày 13/01/2004, quyết định số 314/QĐ-UBND.ĐC ngày 30/10/2012 và quyết định 80/QĐ-UBND ngày 12/02/2018.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 4.

Intimex Việt Nam được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất vào ngày 19/4/2018. Đến ngày 23/4/2018, doanh nghiệp này đã tiến hành bán lại tài sản gắn liền với đất tại vị trí thửa đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Sơn Trang.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 5.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 6.

Trên khu đất này các hạng mục như trung tâm thương mại, nhà hàng ẩm thực, trung tâm sự kiện, hội nghị, tiệc cưới đang được xây dựng.

Ngoại trừ mặt tiền giáp đường lớn, xung quanh khu đất đều là đường nội bộ, khu dân cư sinh sống.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 8.

Bên cạnh một số hạng mục được xây dựng sẵn trước đó, công ty Sơn Trang cũng thực hiện xây dựng thêm ở các khối nhà.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 9.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 10.

Hiện tại khu vực ngã ba Lê Duẩn - Trường Thi - Trần Phú đã có hai trung tâm hội nghị, tiệc cưới là Cung lễ hội và Khách sạn Phương Đông.

Một số hình ảnh thi công bên trong khu đất.

Đất vàng 0,7 ha tại TP Vinh và hành trình từ Nhà hát nhân dân trở thành Trung tâm Hội nghị sự kiện - Ảnh 12.

Khu đất nằm ngay ngã ba Lê Duẩn - Trần Phú - Trường Thi. Vị trí này được ví như cửa ngõ phía Nam của TP Vinh. Lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này thường xuyên đông đúc, tấp nập. (Ảnh chụp trên đường Lê Duẩn).

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.