Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội

Dự án đường BT của Công ty CP Tasco tại Hà Nội bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 1.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, tại Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương theo hình thức BT của Công ty CP Tasco.

Dự án có tổng chiều dài tuyến đường là 3,51km, mặt cắt ngang 50m gồm 8 làn xe. Mức đầu tư của dự án là 1.543 tỉ đồng, đi qua các khu đô thị Mỹ Đình 1 - 2, khu đô thị mới Xuân Phương Tasco… thuộc các phường Mỹ Đình, Phương Canh, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một đoạn đường của dự án này hoàn thành vào năm 2009 và được gắn biển công trình kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long (hiện đoạn đường này là đường Trần Hữu Dực từ nút giao với đường Lê Đức Thọ đến nhà thi đấu điền kinh).

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đã lựa chọn chủ đầu tư là Công ty CP Tasco thiếu năng lực tài chính; thiết kế dự toán không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt là nguyên nhân gây thất thoát ngân sách lớn; thương thảo, kí hợp đồng chưa đảm bảo qui định.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 5.

Dự án có điểm cuối giao với đường 70. Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, việc giao đất chỉ định cho nhà đầu tư là trái với quy định của Luật Đất đai; việc không quy định cụ thể thời điểm giao đất dẫn đến có dự án được giao đất trước khi thực hiện dự án BT và dự án này cũng được giao đất đối ứng khi dự án BT chưa hoàn thiện.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 6.

Được biết, Hà Nội đã giao 70ha đất cho Công ty CP Tasco để thực hiện đối ứng dự án gồm: 30ha đất tại dự án Đơn vị số 1 phường Xuân Phương, 3.000m2 đất tại 48 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) và 38ha đất tại phường Xuân Phương (nay là dự án Xuân Phương Foresa Villa). Qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lí tài chính đối với dự án đường Lê Đức Thọ - Khu đô thị mới Xuân Phương với tổng số tiền 391,6 tỉ đồng.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 7.

Được biết, tuyến đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương có phân làn xe bằng dải phân cách cứng.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 25/5, tuyến đường này tồn tại đủ loại rác thải.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một số công nhân đang dọn dẹp tại đây.

Tuyến đường này có vỉa hè trồng cây ở 2 bên nhưng cỏ dại mọc um tùm.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 11.

Có đoạn cỏ dại mọc tràn ra lề đường.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 12.

Thậm chí cỏ dại mọc cao hơn xe máy.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 13.

Cây cầu vượt đường sắt trên tuyến cũng chịu cảnh cỏ dại "xâm lấn".

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 14.

Hệ thống thoát nước bị cỏ dại phủ kín.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 15.

Nhiều công nhân dọn cỏ tại tuyến đường này nhưng khá "lem nhem".

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 16.

Hiện dải phân cách của tuyến đường cũng đang được cắt cỏ.

Cận cảnh dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco ở Hà Nội - Ảnh 17.

Cuối năm 2018, một đoạn của dự án được đặt tên là phố Trịnh Văn Bô. Tuyến phố này dài 900 m, rộng 50 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương.

Clip dự án đường BT đầy sai phạm của Tasco.