Hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, quy mô lớn với diện tích mặt nước 31,5 ha, tổng diện tích đất xây dựng 33,71 ha.
Thành phố xác định đây là công trình cấp bách, cần ưu tiên nguồn lực và rút ngắn tối đa các thủ tục để nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, trong bối cảnh khu vực thường xuyên ngập sâu sau các trận mưa lớn.
Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hoà Phú Đô có diện tích mặt nước khoảng 31,5 ha, tổng diện tích ô đất xây dựng hồ khoảng 33,71 ha.
Trong đó có 260 hộ có đất nông nghiệp và 140 hộ có công trình trên đất.
Theo báo cáo phường Từ Liêm, dự án liên quan khoảng 400 hộ dân và 06 tổ chức.
Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 288 hộ là 227.609,7 m² (vị trí lòng hồ); đất do các tổ chức quản lý trên 102.000 m²; đất công, đất mương, giao thông thủy lợi do UBND phường quản lý là 36.035,7 m²; ngoài ra còn khoảng 139 hộ sử dụng đất phi nông nghiệp, đất công có công trình xây dựng trên đất và 05 ngôi mộ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.
Đến ngày 23/2/2026, đã vận động 05/05 tổ chức bàn giao mặt bằng sớm; tổng diện tích đã tạm bàn giao đạt 32,2 ha/36,7 ha, tương đương 87,73%.
Đối với đất nông nghiệp, 284/288 hộ (22,4 ha) đã tạo điều kiện tạm bàn giao mặt bằng; 38 hộ đã được phê duyệt và chi trả tiền bồi thường với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng. Công tác di chuyển mộ đạt kết quả tích cực khi 04/05 ngôi mộ đã hoàn thành di chuyển.
Dự án vẫn còn một số khó khăn như: quy trình thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết hiện hành chưa có cơ chế riêng cho dự án khẩn cấp; vướng mắc trong áp dụng hệ số bồi thường đất; khó khăn về bố trí quỹ nhà tái định cư (đề xuất 20 căn hộ tái định cư và 30 căn hộ nhà ở xã hội); tiến độ đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất đối với các hộ sử dụng đất phi nông nghiệp còn chậm; một số trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm, chưa đồng thuận phương án bồi thường.
Dự án hồ điều hòa Phú Đô thuộc phường Từ Liêm, tiếp giáp đường Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ và Nguyễn Văn Giáp.
Dự án có vai trò quan trọng nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.