Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng

Một vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h48 ngày 21/3 (theo giờ địa phương) tại một nhà máy phân bón hóa chất của Công ty Hóa chất Thiên Gia Nghi, nằm trong một khu công nghiệp chuyên về hóa chất đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra sau một đám cháy tại nhà máy phân bón.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Công nhân ở gần nhà máy bị mắc kẹt trong các nhà xưởng bị sóng xung kích từ vụ nổ giật sập.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Tai nạn công nghiệp thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nơi các tiêu chuẩn an toàn thường không được tuân thủ nghiêm ngặt.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Hiện trường vụ nổ nhà máy phân bón hóa chất ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 6.

Binhh sĩ đưa người bị thương lên xe cấp cứu sau vụ nổ ở Giang Tô hôm 21/3.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 7.

Binhh sĩ đưa người bị thương lên xe cấp cứu sau vụ nổ ở Giang Tô hôm 21/3.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 8.

Ít nhất 44 người thiệt mạng và 90 người bị thương, trong đó có 32 người nguy kịch, sau vụ nổ nhà máy hóa chất của công ty Tianjiayi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 9.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Trung tâm cảnh báo động đất Trung Quốc đã đăng thông tin có một trận động đất mạnh 3,0 độ richter tại vị trí 34,34 độ vĩ bắc, 119,75 độ kinh đông nằm ở huyện Hưởng Thủy, TP Diêm Thành. Điều này chứng tỏ vụ nổ nhà máy hóa chất trên rất nghiêm trọng, có sức công phá rất lớn.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 10.

Tính đến 21h30 cùng ngày, vẫn còn những cột lửa và khói bốc nghi ngút tại hiện trường.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 11.

Khu vực xảy ra vụ nổ có nhiều nhà máy và các khu nhà ở, trường học; trong đó, một trường mầm non cách hiện trường vụ nổ 1,1 km, khiến một số học sinh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã khởi động phương án ứng phó khẩn cấp, điều động 41 xe cứu hỏa cùng hàng trăm nhân viên cứu hỏa đến hiện trường tiến hành cứu hộ, cứu nạn và xử lý hiện trường vụ nổ.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 13.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc cũng cử nhiều nhóm chuyên gia với các trang thiết bị hiện đại tới hiện trường, nhằm tiến hành cứu chữa người bị thương, hạn chế tối đa ảnh hưởng của các loại hóa chất tới sức khỏe người dân.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 14.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 15.

Hiện trường đổ nát nơi xảy ra vụ nổ.

Cận cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến 44 người thiệt mạng - Ảnh 16.

Cơ quan bảo vệ môi trường tại Giang Tô cho hay không có bất thường về nồng độ hóa chất độc hại trong không khí. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 36 người thương vongNổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 36 người thương vong Cận cảnh hoang tàn hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 44 người thương vongCận cảnh hoang tàn hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 44 người thương vong Nổ lớn tại nhà máy hóa chất Trung Quốc, 22 người thiệt mạngNổ lớn tại nhà máy hóa chất Trung Quốc, 22 người thiệt mạng
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.