Cận cảnh nơi xử lí nước sông Tô Lịch thành nước sạch tắm được

Khu xử lí nước sông Tô Lịch thành nước đạt chuẩn, tắm được sau vài ngày đã được lắp đặt ở khu vực đầu nguồn.
1

Ngày 5/8, Công ty JVE - đơn vị thí điểm xử lí ô nhiễm công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch đã tiết hành lắp đặt khu vực trình diễn xử lí nước thải sông Tô Lịch thành nước đạt chuẩn QCVN, tắm được sau vài ngày.

2

Trong ngày, các bồn kích thước lớn được đặt vào trong khu vực hiện là nơi trình diễn xử lí bùn thành CO2 và nước.

3

Có 4 chiếc bồn cỡ lớn được đặt vào khu vực này.

Từ trái qua phải, bồn đầu tiên là bồn mô phỏng quá trình yếm khí, trong đó đặt các tấm Bioreactor kích hoạt vi sinh vật kị khí. Tiếp theo là bồn hiếu khí, kích hoạt vi sinh vật hiếu khí và sau đó đến bồn chứa bùn hữu cơ bị phân hủy còn lại bùn vô cơ lắng lại. Cuối cùng là bồn nước đạt QCVN, có thể tắm được.

5

Trong bồn thứ 2 mô phỏng quá trình hiếu khí được đặt một máy sục khí nano.

6

Nước bùn đen ở sông Tô Lịch được bơm vào bồn đầu tiên đặt tấm Bioreactor.

7

Màu nước ở bồn xử lí (bìa trái) khác biệt hoàn toàn so với nước sông Tô Lịch ở bên ngoài.

8

Toàn cảnh khu vực trình diễn xử lí nước thải sông Tô Lịch thành nước đạt chuẩn, tắm được. Theo đại diện JVE, nước sông Tô Lịch qua vài này xử lí sẽ tắm được.

9

Cùng ngày, khá nhiều người dân quan tâm đến việc xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch đã đến khu vực thí điểm.

10

Vài ngày qua, việc xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch vẫn diễn ra. Nhiều người tranh thủ câu cá tại khu vực này.

11

Đây là hình ảnh nước trong xanh của hồ Tây xả vào sông Tô Lịch.

12

Việc xả nước này không ảnh hưởng đến quá trình thí điểm xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch do phía chuyên gia Nhật Bản đã có phương án về mặt công nghệ.