Cao su Việt Nam (GVR) thoái vốn tại SIP từ 9/12

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa đăng kí bán gần 9,34 triệu cổ phiếu SIP từ ngày 9 - 21/12, giảm tỉ lệ sở hữu tại Sài Gòn VRG từ 13,53% xuống 1,76% vốn điều lệ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Mã: GVR) vừa đăng kí bán gần 9,34 triệu cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG trong thời gian từ ngày 9/12 đến ngày 21/12 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện, GVR đang sở hữu 10,74 triệu cổ phiếu SIP, tương ứng 13,53% vốn điều lệ. Nếu lần thoái vốn này thành công, tỉ lệ sở hữu của GVR tại Sài Gòn VRG sẽ giảm còn 1,76% vốn cổ phần. 

Trước đó, vào cuối tháng 11, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có kế hoạch bán toàn bộ phần vốn góp tại Sài Gòn VRG thông qua hai đợt chào bán. 

Tập đoàn cũng chốt giá chào bán khởi điểm cổ phiếu SIP trong đợt 1 là 97.500 đồng/cp, theo đó ước thu về tối thiểu 910 tỉ đồng trong lần chào bán đầu tiên.

Trong đợt hai, 1,4 triệu cổ phiếu thưởng sẽ tiếp tục được chào bán khi hoàn thành việc thẩm định giá, phê duyệt giá khởi điểm.

Ông Trần Ngọc Vân, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Sài Gòn VRG đang là người đại diện nắm giữ toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Ông Vân đồng thời là cổ đông của Sài Gòn VRG, trực tiếp sở hữu 345.000 cổ phiếu SIP.

GVR bắt đầu thoái vốn tại SIP từ ngày 9/12 - Ảnh 1.

Nguồn: Fireant

Cổ phiếu SIP đang tiếp tục đà tăng từ đầu đầu tháng 11 đến nay, hiện khớp lệnh quanh 155.000 đồng/cp. Mức thị giá hiện tại cao hơn 60% so với giá chào bán khởi điểm mà tập đoàn đưa ra.

chọn
Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.