Central khởi công dự án mới khoảng 6.000 m2 của Phúc Đạt Group tại Bình Dương

Ngày 15/8, CTCP Xây dựng Central thông báo đã tổ chức khởi công Dự án Phúc Đạt Tower tại số 137, quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước Phúc Đạt Tower, Phúc Đạt Group cùng các đơn vị có liên quan đã đầu tư một loạt các dự án nhà ở tại Bình Dương.
Central khởi công dự án nhà ở cao cấp 30 tầng của Phúc Đạt Group - Ảnh 1.

Dự án Phúc Đạt Tower được khởi công vào ngày 15/8/2020. (Ảnh: Central)

Theo giới thiệu, dự án này do Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng 6.000 m2, bao gồm hai hầm, 30 tầng cao, tầng mái, với khoảng 724 căn hộ cao cấp.

Phúc Đạt Connect 2 mới được thành lập vào đầu tháng 5/2019 với số vốn 139 tỉ đồng, thuộc sở hữu của hai cá nhân gồm ông Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1996, nắm 50%) và bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1969, nắm 50%).

Cuối tháng 3/2020, công ty tăng vốn lên 222,6 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn là Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Hoàng Phúc làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Hệ sinh thái BĐS của Phúc Đạt Group

Không chỉ có Phúc Đạt Connect 2, thông tin về chủ đầu tư Phúc Đạt Tower do Central công bố còn cho thấy sự góp mặt của một số đơn vị khác: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (Phúc Đạt Group), Công Ty TNHH đầu tư phát triển Minh Quốc và Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng. Đây đều là chủ đầu tư của các dự án BĐS tại Bình Dương.

Trước hết về Phúc Đạt Group, doanh nghiệp này được thành lập từ cuối tháng 8/2006 và một trong những cổ đông sáng lập có bà Nguyễn Thị Hạnh với tỉ lệ vốn góp 20%, tương đương 40 tỉ đồng.

Số cổ phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên (sinh năm 1965, sở hữu 62%) và ông Nguyễn Bá Kỳ (18%).

Trong đó, ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Hạnh cùng sinh sống tại số 88 Nguyễn Trãi, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nơi cũng được giới thiệu là trụ sở chính của hai công ty nói trên.

Vào thời điểm Phúc Đạt Group tăng vốn từ 200 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng vào ngày 17/6 mới đây, ông Nguyễn Bá Kỳ đã thoái hết vốn và thay vào đó, ông Nguyễn Hoàng Phúc sở hữu 11% vốn tại đơn vị này.

Theo giới thiệu tại website, trước Phúc Đạt Tower, Phúc Đạt Group đã ra mắt hàng loạt các dự án nhà ở khác tại Bình Dương như: Chung cư Thương mại Phúc Đạt Connect (4.009 m2, 439 căn hộ); Nhà ở thương mại Phúc Đạt Dĩ An (24.000 m2, 210 căn); Khu dân cư Nam Tân Uyên (52 ha); Khu đô thị Phúc Đạt,…

Đối với Công Ty Minh Quốc, đơn vị này là chủ đầu tư Dự án căn hộ Minh Quốc Plaza 3 ha vừa được khai trương nhà mẫu vào ngày 24/5 vừa qua, thông tin từ Báo Bình Dương.

Dự án được Sở xây dựng tỉnh cấp giấy phép ngày 10/42020, bao gồm 5 block cao tầng và được chia làm hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 qui mô 5.613 m2, được thiết kế hai tầng hầm và 23 tầng nổi. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao nhà vào quí IV/2021.

Ngoài vai trò Tổng Giám đốc của Phúc Đạt Group, ông Nguyễn Bá Kỳ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc.

Liên quan đến đơn vị còn lại là Nam An Bàu Bàng, công ty được thành lập vào cuối tháng 9/2018 và do ông Đoàn Trung Thành (sinh năm 1980), cổ đông sáng lập nắm 95% vốn làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng thành lập, vị trí Chủ tịch công ty được chuyển giao cho ông Nguyễn Hoàng Phúc. Thời điểm này, vốn góp 20 tỉ đồng chia đều cho ông Thành và ông Phúc.

Hiện tại, Nam An Bàu Bàng và Minh Quốc có cùng trụ sở tại ô 7 lô G, Huỳnh Thúc Kháng, khu phố thương mại, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Cuối năm 2019, thị trường bất động sản Bình Dương từng xôn xao với dự án đất nền Nam An New City (Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng) do Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 178.209 m2, với khoảng 1.045 nền tọa lạc trên mặt tiền đường DX, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm này, Công ty TNHH bất động sản Tiền Land, đơn vị phân phối dự án rao bán với giá từ 600 triệu đồng mỗi nền.

Bất chấp kinh tế khó khăn kể từ đầu năm nay, thị trường BĐS Bình Dương vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Đặc biệt, giá bán căn hộ tại thị trường này đang được các sàn rao bán với mức giá rất cao, không còn kém mấy so với giá của các dự án tại TP HCM.

Theo khảo sát của Batdongsan.com, giá căn hộ trung bình tại Bình Dương hiện nay tiệm cận 33-40 triệu/m2, trong khi cùng kì năm 2019 chỉ khoảng 27-35 triệu/m2. Tại nhiều dự án trong đợt mở bán lần đầu, mức giá thấp nhất rơi vào 35 triệu đồng/m2, tăng 20-30% so với cùng thời điểm 2019.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.