Chất lượng không khí ngày 13/10 Hà Nội lọt top 10 thành phố ô nhiễm nhất, TP HCM ở mức chấp nhận được

Sáng ngày 13/10, chất lượng không khí  tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại khi nhiều khu vực trung tâm ghi nhận AQI vượt ngưỡng 150, xếp loại “không lành mạnh”. Trong khi đó, TP.HCM duy trì chất lượng không khí trung bình, chỉ số dao động từ 70–100, thấp hơn đáng kể so với thủ đô.

Hôm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, độ ẩm cao và ít gió, khiến bụi mịn khó khuếch tán, làm không khí trở nên ngột ngạt hơn so với những ngày trước. Ngược lại, TP.HCM có nắng nhẹ, độ ẩm vừa phải, giúp không khí thông thoáng hơn. Nhìn chung, chất lượng không khí cả hai thành phố đều chưa đạt mức tốt, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài.

Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay

Sáng nay ngày 13/10,  chất lượng không khí Hà Nội hôm nay ở mức kém, nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI cao vượt ngưỡng an toàn. Nồng độ bụi mịn và ozone tăng khiến không khí trở nên ô nhiễm hơn. Hiện, chỉ số bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội đạt 50 µg/m³, vượt ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần 5 lần.

Theo bảng xếp hạng toàn cầu của IQAir, Hà Nội đang đứng thứ 9 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức 142, thuộc nhóm “không tốt cho sức khỏe”. Vị trí này cho thấy chất lượng không khí thủ đô vẫn đang ở ngưỡng đáng lo ngại.

Theo dữ liệu từ IQAir, hai khu vực có mức ô nhiễm cao nhất hôm nay là Phường Phú Thượng (AQI 160) và Thạch Thất (AQI 153), đều ở ngưỡng “không lành mạnh”, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm sáng sớm và giờ cao điểm giao thông.

Ngược lại, tại Thanh Xuân (AQI 90) và Hai Bà Trưng (AQI 92) là hai khu vực có chất lượng không khí tốt nhất, chỉ ở mức “trung bình”, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời ngắn hạn.

Trên bản đồ không khí, phần lớn khu vực nội thành như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa có chỉ số dao động từ 137– 150, thể hiện mức “không tốt cho nhóm nhạy cảm”. Các khu vực ngoại thành phía Đông và Tây như Văn Giang, Quốc Oai cũng ghi nhận chỉ số cao từ 153 – 162.   

Nguồn: IQAir 

Chất lượng không khí tại TP HCM hôm nay

Cũng theo dữ liệu tại IQAir, chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh  nhìn chung ở mức “trung bình”, với chỉ số AQI dao động chủ yếu từ 70–99, thấp hơn đáng kể so với Hà Nội. Dữ liệu cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 tại TP.HCM đạt 23,8 µg/m³, cao gấp đôi ngưỡng khuyến nghị của WHO nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Hà Nội, cho thấy không khí tuy chưa lý tưởng nhưng vẫn ở mức chấp nhận được

Trên bảng xếp hạng toàn cầu, TP HCM hiện đứng thứ 21 trong nhóm thành phố ô nhiễm nhất, thấp hơn Hà Nội (thứ 9), phản ánh sự cải thiện tương đối trong chất lượng không khí phía Nam.

Theo bản đồ IQAir, Quận Phú Nhuận (AQI 99) và khu vực Phú Hữu – Quận 9 (AQI 120) là hai điểm có mức ô nhiễm cao nhất thành phố, trong khi Quận 3 (AQI 67) và khu vực Trung tâm TP.HCM (AQI 78) có chất lượng không khí tốt hơn, phù hợp cho hoạt động ngoài trời.

Trên bản đồ IQAir, màu vàng bao phủ phần lớn khu vực trung tâm TP HCM với chỉ số AQI dao động từ 70–90, cho thấy chất lượng không khí ở mức trung bình và ổn định. Trong khi đó, vùng ngoại thành phía Đông và Nam như Phú Hữu, Nhà Bè xuất hiện điểm đỏ với chỉ số trên 100, phản ánh mức ô nhiễm cao hơn do giao thông và hoạt động công nghiệp. 

Nguồn: IQAir 

 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Lộ diện chủ mới của khu resort chậm tiến độ 10 năm ở Mũi Né sau khi Bảo Việt, SHB, HUD, Hanoitourist lần lượt thoái vốn
Bảo Việt Resort được phát triển từ năm 2004, dừng thi công từ 2015 và đến nay đang chậm tiến độ. Dự án này ban đầu được phát triển bởi Bảo hiểm Bảo Việt, SHB, HUD, sau này có thêm Hanoitourist. Hiện tất cả các doanh nghiệp trên đều đã rút khỏi dự án và nhường quyền chi phối cho nhóm Ninh Vân Bay.