Tại TP HCM, trời nắng nhẹ, gió Đông Nam thổi đều giúp khuếch tán bụi mịn, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực ngoại thành. Ngược lại, Hà Nội buổi sáng nhiều mây, gió yếu khiến bụi khó khuếch tán, khiến mức ô nhiễm tăng nhẹ so với ngày 22/10.
Sáng nay (23/10), chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với hôm qua, chỉ số AQI trung bình đạt khoảng 68, vẫn thuộc ngưỡng “trung bình” nhưng đã tăng so với ngày 22/10 (AQI 61). Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Hà Nội hiện đứng thứ 35 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tăng 24 bậc so với hôm qua (vị trí 59), cho thấy mức độ bụi mịn đang có dấu hiệu quay trở lại.
Theo dữ liệu từ IQAir, Thanh Xuân (AQI 75) và Phường Phú Thượng (AQI 68) là hai khu vực có chỉ số ô nhiễm cao nhất sáng nay. Đây đều là khu vực có mật độ dân cư đông và lưu lượng phương tiện dày đặc, khiến nồng độ bụi mịn tích tụ trong không khí. Ở chiều ngược lại, Hai Bà Trưng (AQI 52) và Hoàn Kiếm (AQI 61) là hai nơi có chất lượng không khí tốt nhất, thuộc nhóm “vàng – trung bình thấp”, ít ảnh hưởng đến sức khỏe.
Quan sát bản đồ không khí cho thấy, các quận nội thành như Thanh Xuân, Tây Hồ và Thạch Thất có mức AQI cao hơn trung bình, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng. Trong khi đó, ngoại thành và khu vực ven đô như Phú Thượng vẫn duy trì bầu không khí dễ chịu hơn, gió nhẹ giúp bụi mịn khuếch tán tốt.
Nhìn chung, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay kém trong lành hơn hôm qua, dù vẫn trong ngưỡng chấp nhận được. Tuy nhiên, bụi mịn PM2.5 tăng nhẹ cùng độ ẩm thấp khiến một số khu vực trung tâm xuất hiện lớp mù mỏng. Người dân nên hạn chế ra ngoài giờ cao điểm, đeo khẩu trang lọc bụi và sử dụng máy lọc không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe.
Nhìn chung, Hà Nội sáng nay vẫn trong ngưỡng không khí chấp nhận được, song bụi mịn PM2.5 có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại. Người dân nên tiếp tục hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm và sử dụng khẩu trang chống bụi để bảo vệ sức khỏe.
Nguồn: IQAir
Theo ghi nhận sáng ngày 23/10, chất lượng không khí tại TP HCM được cải thiện so với hôm qua, khi thành phố rơi xuống vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng ô nhiễm toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với vị trí thứ 13 hôm 22/10.
Trong số các khu vực được theo dõi, quận Phú Nhuận (AQI 93) và quận 10 (AQI 86) là hai nơi có chỉ số ô nhiễm cao nhất, chất lượng không khí ở mức “kém”, có thể ảnh hưởng nhẹ tới sức khỏe nhóm nhạy cảm. Trong khi đó, quận 3 (AQI 60) và quận 2 (AQI 69) ghi nhận chỉ số thấp nhất, nằm trong ngưỡng “trung bình”, cho thấy không khí tương đối dễ chịu hơn.
Nhìn chung, chất lượng không khí TP HCM hôm nay duy trì ở mức trung bình, thấp hơn ngưỡng ô nhiễm nghiêm trọng. Khu vực nội thành như quận 10, Phú Nhuận, quận 1 vẫn có xu hướng nồng độ bụi mịn cao hơn do mật độ giao thông dày đặc và hoạt động đô thị liên tục. Ngược lại, ngoại thành và khu vực ven sông tiếp tục ghi nhận chỉ số AQI thấp hơn, cho thấy không khí ổn định và thoáng đãng hơn so với trung tâm thành phố.
Nguồn: IQAir
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.