Thông tin được UBND TP Thủ Đức cho biết ngày 25 tháng Chạp (24/1). Những trường hợp được chi trả tiền đền bù nằm trong tổng số hơn 1.100 hộ bị ảnh hưởng bởi hai dự án Vành đai 2, gồm: đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) và đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng).
Hai đoạn đường thuộc Vành đai 2 này dài hơn 6 km, tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỷ đồng, trong đó kinh phí đền bù khoảng 7.500 tỷ đồng.
TP Thủ Đức bắt đầu bồi thường cho các hộ đầu tiên từ ngày 31/12/2024, tính đến nay có 214 trường hợp đã được chi trả với tổng số tiền khoảng 1.817 tỷ đồng. Trong đó, 62 hộ đã đồng ý giao trước mặt bằng cho hai dự án với tổng diện tích gần 7,7 ha
Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù làm hai dự án Vành đai 2 ở TP Thủ Đức, tháng 12/2024. (Ảnh: Gia Minh).
Những hộ đã nhận tiền đền bù, TP Thủ Đức chưa thu hồi đất ngay mà sẽ thực hiện sau Tết, nhằm tránh gây xáo trộn đời sống, kinh doanh của người dân những ngày đón Tết cổ truyền. Quá trình chi đền bù cho những hộ này cũng được địa phương thực hiện gấp rút, bao gồm cán bộ, nhân viên làm ngoài giờ để hoàn tất hồ sơ, giúp các hộ sớm nhận tiền trước Tết.
Đại diện UBND Thủ Đức cho biết những trường hợp nhận tiền đền bù ở giai đoạn này phần lớn thuộc diện đất nông nghiệp và người dân có đất ở đã đồng thuận với phương án bồi thường. Sau Tết, các trường hợp còn lại tiếp tục được địa phương chi trả bồi thường, mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng vào quý 2 năm nay để khởi công hai dự án.
Theo giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai đoạn Vành đai 2 được TP Thủ Đức đưa ra, mức cao nhất khoảng 111,5 triệu đồng/m2 đất ở, mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Kế đến là đất ở có vị trí mặt tiền tuyến Đỗ Xuân Hợp, Đặng Văn Bi gần 102 triệu đồng/m2... Mức giá đền bù đất ở thấp nhất tại khu vực là hơn 26 triệu đồng mỗi m2, áp dụng cho đất trong các tuyến nhỏ như đường 22 (phường Phước Long B), đường 147 (phường Phước Long B và Tăng Nhơn Phú B).
Với đất nông nghiệp, mức bồi thường cao nhất là hơn 9,4 triệu đồng mỗi m2 cho đất trồng cây lâu năm tại một số tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Tăng Nhơn Phú, Đỗ Xuân Hợp...
Hướng tuyến các đoạn còn lại chưa khép kín thuộc Vành đai 2. (Đồ hoạ: Đăng Hiếu).
Hai đoạn Vành đai 2 nói trên được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư hồi cuối năm 2023. Đây là hai trong 4 phân đoạn cuối cùng thuộc tuyến vành đai ở thành phố chưa khép kín.
Hai dự án này sẽ được giải phóng mặt bằng từ đầu, rộng 67 m, sau đó xây đường song hành hai bên và làm các nút giao. Phần đất trống giữa tuyến dự trữ để triển khai sau này. Cả hai công trình dự kiến hoàn thành năm 2027, giúp nối thông trục đường từ cầu Phú Mỹ về đến Phạm Văn Đồng, hạn chế ùn tắc, tai nạn cho khu đông TP HCM.
Ngoài hai dự án trên, Vành đai 2 TP HCM còn hai đoạn khác chưa khép kín. Trong đó, đoạn 3 cũng ở Thủ Đức, dài hơn 2,7 km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) nhưng đang dang dở. Đoạn còn lại (đoạn 4) ở phía Nam thành phố, dài 5,3 km nối quốc lộ 1 qua đường Nguyễn Văn Linh chưa được đầu tư.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!